Nhật-Trung nhất trí cải thiện quan hệ song phương

Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí cải thiện quan hệ song phương qua các cuộc đàm phán cấp cao vào thời điểm thích hợp.
Ngày 4/10, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nhất trí cải thiện quan hệ giữa hai nước thông qua việc tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao vào thời điểm thích hợp.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp chớp nhoáng với Thủ tướng Ôn Gia Bảo bên lề Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 8 đang diễn ra tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Kan cho biết hai bên đã nhất trí rằng việc quan hệ giữa hai nước xấu đi là điều “không mong muốn” và rằng cần nối lại các hoạt động giao lưu giữa người dân và chính phủ hai nước.

Lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này cũng chia sẻ quan điểm cho rằng hai nước cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy quan hệ chiến lược, cùng có lợi.

Đề cập đến vùng lãnh thổ đang xảy ra tranh chấp giữa hai nước (khu vực quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư), Thủ tướng Naoto Kan khẳng định quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản. Trong khi đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng quần đảo này thuộc về Trung Quốc.

Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc đã trở nên căng thẳng sau vụ va chạm giữa tàu đánh cá của Trung Quốc và hai tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ở gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông hôm 7/9 vừa qua.

Trước hội nghị ASEM, Tokyo và Bắc Kinh đều bác bỏ khả năng thủ tướng hai nước sẽ gặp nhau bên lề hội nghị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục