Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), nền nhiệt ghi nhận tại nước này trong những ngày qua cao hơn mức trung bình cùng giai đoạn trong năm khoảng 8 đến 10 độ C.
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi đến sáng 16/5, với độ dày tới 7 cm ở vùng cao nguyên và các khu vực miền núi khác phía Bắc Gangwon.
Nhiệt độ trung bình không khí và mặt biển toàn cầu trong tháng 4/2024 ở mức cao chưa từng có, cao hơn 1,58 độ C so với mức nhiệt trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900.
WMO công bố tháng Ba này cho biết mọi kỷ lục lớn về khí hậu toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm 2023, đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về nhiệt độ đại dương và tình trạng băng tan.
Theo báo cáo do Cục khí tượng Trung Quốc (CMA) công bố, trong bối cảnh ấm lên toàn cầu, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc năm 2023 cao hơn 0,82 độ C so với mức nhiệt trung bình trong những năm gần đây.
Các tác động nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm các mối đe dọa đối với đời sống biển và các rạn san hô cũng như sự gia tăng cường độ của các cơn bão nhiệt đới lớn.
Thời kỳ đầu mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm và rét hại có thể xuất hiện muộn; số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm.
Cơ quan Giám sát Tình trạng Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU cho biết thế giới vừa trải qua tháng 9 với nhiệt độ trung bình cao chưa từng thấy và xu hướng này có thể duy trì trong tháng 10.
Nhiệt độ trung bình của Nhật Bản trong tháng 9 cao hơn 2,66 độ C so với nhiệt độ trung bình cũng thời điểm hàng năm, mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu được thu thập cách đây 125 năm.
Theo Cơ quan Giám sát Khí hậu Copernicus, trong tháng 6 vừa qua, nhiệt độ trung bình trên thế giới cao hơn 0,5 độ C so với giai đoạn 1991-2020 và vượt mức kỷ lục trước đó ghi nhận vào tháng 6/2019.
Trong tháng 7, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; trong khi nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C.
Khuyến cáo về sóng nhiệt được đưa ra khi nhiệt độ cao nhất được dự báo là 33 độ trở lên trong hai ngày liên tiếp hoặc khi dự kiến có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ dự kiến tăng đột ngột.
Từ ngày 2-3/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 4-7/5, nắng nóng diện rộng.
Theo Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus, trong tháng Ba vừa qua, nhiều khu vực trên Trái Đất đã ấm hơn so với mức trung bình khiến đây là tháng Ba nóng thứ 2 trên Trái Đất sau năm 2016.
Nhiệt độ ở châu Âu đã tăng hơn hai lần so với nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 30 năm qua, và khu vực này ghi nhận tốc độ tăng nhiệt cao nhất so với bất kỳ lục địa nào khác trên toàn cầu.
Dữ liệu thống kê của Cục Khí tượng Trung Quốc công bố ngày 9/1 cho thấy nền nhiệt độ trung bình trong năm ngoái tại nước này ở mức 10,5 độ C, chỉ sau nền nhiệt trung bình ghi nhận trong năm 2021.
Pháp ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm ngoái là 14,5 độ C, cao hơn mức nhiệt kỷ lục ghi nhận năm 2020 là 14,07 độ C; lượng mưa thấp hơn 25% so với mức trung bình trong dài hạn.
Nhiệt độ trung bình của nước Anh năm 2022 đã lên tới mức 10 độ C lần đầu tiên kể từ khi số liệu này được ghi chép. Cơ quan Khí tượng Anh ngày 5/1 xác nhận 2022 là năm nóng nhất lịch sử của nước Anh.
Chuyên gia nhận định khí hậu ấm hơn, với lượng mưa nhiều hơn ở Thụy Điển, theo sau sự ấm lên trên phạm vi toàn cầu là hệ lụy biến đổi khí hậu do hoạt động của con người.