Hàn Quốc: Đợt sóng nhiệt đầu tiên trong mùa Hè tác động đến 13 vùng

Khuyến cáo về sóng nhiệt được đưa ra khi nhiệt độ cao nhất được dự báo là 33 độ trở lên trong hai ngày liên tiếp hoặc khi dự kiến có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ dự kiến tăng đột ngột.
Hàn Quốc: Đợt sóng nhiệt đầu tiên trong mùa Hè tác động đến 13 vùng ảnh 1Trẻ em Hàn Quốc vui đùa tại đài phun nước tại Quảng trường trước Tòa thị chính Seoul dưới cái nắng gần 40 độ C năm 2022. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Ngày 17/6, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã đưa ra khuyến cáo về đợt sóng nhiệt đầu tiên mùa Hè trong năm 2023, tác động đến 13 vùng miền trên toàn Hàn Quốc.

Dự kiến, đợt sóng nhiệt này sẽ kéo dài đến ngày 19/6.

Khuyến cáo về sóng nhiệt được đưa ra khi nhiệt độ cao nhất được dự báo là 33 độ trở lên trong hai ngày liên tiếp hoặc khi dự kiến có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ dự kiến tăng đột ngột hoặc sóng nhiệt kéo dài.

Trong ngày 17/6, nhiệt độ ban ngày ở Hàn Quốc dao động trong khoảng từ 26-34 độ C.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày cho biết trong tháng này, nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đang cao hơn khoảng 1 độ C so với mức kỷ lục xác lập vào tháng 6/1979.

Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ bình quân trên toàn thế giới đã cao hơn mức giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp, đã thỏa thuận trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ lên cao ở mức trên kể từ sau thời kỳ công nghiệp hóa.

[Hàn Quốc trải qua mùa Xuân ấm nhất trong vòng 50 năm qua]

Các chuyên gia cảnh báo nếu không đạt được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt ở 1,5 độ C, thì các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, rét đậm rét hại, cháy rừng sẽ xảy ra với tần suất và mức độ nghiêm trọng hơn nhiều, hệ sinh thái trên toàn cầu cũng sẽ bị nguy hiểm.

Các chuyên gia về khí tượng chỉ ra rằng nhiệt độ bình quân nếu tính cả tháng 6 có thể không bằng với mức kỷ lục trước đó, nhưng nếu xét tới hiện tượng El Nino, năm nay có thể sẽ nóng hơn cả năm nóng nhất trong lịch sử là năm 2016.

Trong một diễn biến khác của thời tiết, ngày 9/6, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc công bố dữ liệu cho thấy nước này đã trải qua mùa Xuân ấm chưa từng có trong vòng 50 năm qua.

Mạng lưới giám sát thời tiết do cơ quan trên triển khai ghi nhận nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Năm năm nay ở mức 13,5 độ C, cao hơn 1,6 độ C so với mức trung bình của mùa Xuân và là mức cao nhất kể từ năm 1973.

Năm ngoái, Hàn Quốc cũng chứng kiến nhiệt độ trung bình trong mùa Xuân ở mức 13,2 độ C, mức cao kỷ lục kể từ năm 1998.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho rằng mùa Xuân trong năm 2023 nóng bất thường là do áp suất khí quyển ở phía Đông đưa gió ấm vào và không khí ấm thổi từ Trung Quốc Đại lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.