Nhiều công ty vận tải khách sẽ điều chỉnh giá vé

Dự báo đầu năm 2010, nhiều công ty vận tải sẽ điều chỉnh giá vé nhưng đến thời điểm này chưa có đơn vị nào đăng ký giá cước mới.
.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, dự báo đầu năm 2010, nhiều công ty vận tải sẽ phải điều chỉnh giá vé nhưng đến thời điểm này chưa có đơn vị nào đăng ký giá cước vận tải hành khách mới.

Hiện các doanh nghiệp vận tải vẫn đang tính toán cho việc tăng giá cước của năm nay với mức tăng dự kiến khoảng 15% so với mức cước đầu năm ngoái. Nguyên nhân của việc tăng cước lần này do tác động của nhiều yếu tố làm tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp. Trong đó, hiện giá xăng đã tăng so với quý II/2009 là 44%, giá dầu tăng 48%.

Ngoài ra, từ năm 2010, thuế VAT dịch vụ vận tải cũng sẽ tăng từ 5-10%, tăng mức lương tối thiểu cho cán bộ nhân viên trong năm nay lên từ 10-15%.

Cũng theo ông Hùng, do mức cước điều chỉnh tăng khoảng 15% so với đầu năm 2009 nên với một số doanh nghiệp đã tăng giá cước10% hồi giữa năm 2009 mức tăng sẽ chỉ khoảng 5-6%.

Ông Hùng cũng khẳng định, không có giá vé riêng cho dịp Tết Canh Dần mà chỉ ở một số tuyến quá chênh lệch chiều đi hoặc chiều về, nên có thể các doanh nghiệp sẽ đề xuất phụ thu áp dụng trong vài ngày cao điểm. Tuy nhiên, hiện cũng chưa có doanh nghiệp nào ở phía Bắc đưa ra mức phụ thu trong dịp Tết Canh Dần.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội taxi Hà Nội cũng nhận định các doanh nghiệp sẽ nhìn nhau tăng giá. Do đó, khi nào tăng giá và mức tăng là bao nhiêu thì vẫn còn trong kế hoạch và còn chờ vào động thái của các công ty khác.

Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, nhiều tư nhân và doanh nghiệp đã đổ xô đi mua xe để kinh doanh vận tải đã dẫn tới tình trạng cung lớn hơn cầu nên sức cạnh trên thị trường vận tải đường bộ khá lớn. Khi muốn tăng giá các doanh nghiệp đều phải cân nhắc, tính toán rất nhiều. Như vậy, việc giá vé tới đây có tăng hay không vẫn còn phục thuộc vào nhiều yếu tố.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông báo bắt đầu tính thuế VAT 10% vào giá vé máy bay từ ngày 1/1/2010, thay vì mức 5% như trước đây.

Với việc áp dụng thuế suất mới, các mức giá vé sau thuế của Vietnam Airlines sẽ tăng từ 14.000-81.000 đồng cho mỗi chặng bay trong nước đối với hạng ghế phổ thông./.

Xuân Cường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục