Nhiều ngư dân Quảng Ngãi vẫn đang trên biển

Theo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến 16 giờ chiều 6/5, tổng số tàu, thuyền của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 396 chiếc với 3.235 ngư dân.

Theo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến 16 giờ chiều 6/5, tổng số tàu, thuyền của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 396 chiếc với 3.235 ngư dân.

Riêng tại hai khu vực rất nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1 là vùng biển Hoàng Sa có 17 chiếc, với 227 ngư dân; Trường Sa có 53 chiếc, với 1.108 ngư dân.

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đài trực canh biên phòng thường xuyên giữ liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển, hướng dẫn kịp thời các tàu, thuyền về diễn biến của cơn bão số 1 để ngư dân có biện pháp phòng tránh an toàn.

Đáng chú ý, sáng 6/5, trên đường chạy tránh cơn bão số 1, tàu đánh cá mang biển số QNg 96419 TS của ông Bùi Văn Nhân (ở xã An Hỉa, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) có 11 ngư dân trên tàu, bị mắc cạn tại Bãi Cạn, quần đảo Hoàng Sa.

Được biết, tại khu vực này hiện đang sóng to gió lớn, nên đến 16 giờ chiều cùng ngày vẫn chưa có phương tiện nào đến cứu nạn tàu đánh cá này.

Văn phòng thường trực phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 9 giờ sáng 6/5, hai chiếc tàu đánh cá QNG 90042 TS và QNG 96415 TS của ngư dân Lý Sơn, với tổng số 20 ngư dân đã thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão và trở về đảo Lý Sơn an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục