Nhiều người dân Nga đến đặt hoa tưởng niệm tại Lăng Lenin

Nhiều người dân Nga đặt hoa tưởng niệm nhân ngày sinh Lenin

Hàng chục đảng viên Đảng Cộng sản Nga đã đến Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ để đặt hoa tưởng niệm, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà lãnh tụ vĩ đại Vladimir Ilyich Lenin.

Ngày 22/4, các đảng viên cùng những người ủng hộ Đảng Cộng sản Nga đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Lăng Lenin ở thủ đô Moskva, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà lãnh tụ vĩ đại Vladimir Ilyich Lenin.

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm, tuy nhiên số người đến đặt hoa tưởng niệm trong năm nay bị giới hạn do dịch bệnh COVID-19. Một số hoạt động kỷ niệm tương tự cũng diễn ra tại nhiều nơi trên toàn quốc.

Lenin là nhà lý luận chính trị lỗi lạc, người đã lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười vĩ đại, thành lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới, một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20./.

(Vietnam+)