Nhiều người thoát chết nhờ biện pháp chống thuốc lá

Các biện pháp chống thuốc lá được thực hiện ở Mỹ như tăng thuế đã giúp gần 800.000 người tránh được tử vong do ung thư phổi.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ công bố ngày 14/3, các biện pháp chống thuốc lá được thực hiện ở nước này như việc tăng thuế đánh vào thuốc lá và việc tiến hành các chiến dịch thông tin đã giúp gần 800.000 người tránh được tử vong do ung thư phổi.

Nghiên cứu cho thấy nếu tất cả mọi người Mỹ từ bỏ hút thuốc lá sau lần đầu tiên các quan chức y tế nước này cảnh báo về nguy hiểm của thuốc lá hồi năm 1964 thì sẽ có 2,5 triệu người không chết sớm trong thời gian 36 năm sau đó.

Theo tiến sĩ Robert Croyle, giám đốc bộ phận kiểm soát ung thư của Viện Ung thư Mỹ (NCI), “các kết quả nghiên cứu này đã minh họa cho những hậu quả tai hại mà thuốc lá để lại ở đất nước chúng ta và lợi ích lớn của việc giảm tỷ lệ nghiện thuốc lá. Mặc dù đã đạt được những tiến bộ lớn trong việc chống tình trạng nghiện thuốc lá, nhưng chúng ta không thể buông lỏng những nỗ lực này. Việc theo đuổi cuốc đấu tranh chống thuốc lá tiếp tục là một trong những ưu tiên lớn của ngành y tế”./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục