Nhiều nước châu Âu và NATO phản ứng về vụ cựu Thủ tướng Abe bị bắn

Tổng thư ký Stoltenberg cũng như Tổng thống Pháp, Ngoại trưởng Đức và Nga cho biết đã bị sốc trước vụ nổ súng nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Nhiều nước châu Âu và NATO phản ứng về vụ cựu Thủ tướng Abe bị bắn ảnh 1Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phát biểu tại thành phố Nara, ngày 8/7/2022. (Ảnh: asahi.com/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 8/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg cho biết ông bị sốc trước vụ nổ súng nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, đồng thời tuyên bố liên minh quân sự này sát cánh với Nhật Bản và chính phủ nước này dưới thời đương kim Thủ tướng Fumio Kishida.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cùng ngày cũng bày tỏ kinh hoàng trước vụ bắn ông Abe tại một sự kiện vận động tranh cử.

[NHK: Cựu thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời trong bệnh viện]

 Từ Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia), bà đăng dòng tweet nêu rõ: "Tôi bị sốc trước thông tin rằng ông Abe đã bị bắn."

Trong khi đó, Nga đã miêu tả vụ tấn công nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo là "quái dị" và là "hành động khủng bố" sau khi ông bị bắn tại một sự kiện vận động tranh cử.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng những kẻ đã lên kế hoạch và thực hiện tội ác khủng khiếp này sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động khủng bố này, điều không thể biện minh được."

Trên trang Twitter cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ "bị quá sốc trước vụ tấn công hèn hạ" nhằm vào cựu Thủ tướng Abe. Ông Macron còn nhấn mạnh Pháp sát cánh cùng người dân Nhật Bản.

Trong khi đó, đài NHK đưa tin cảnh sát Nhật Bản trong trang phục bảo hộ đã đột kích vào nhà của nghi can bị bắt vì vụ bắn cựu Thủ tướng Abe. Đoạn phim trên NHK cho thấy một số cảnh sát đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn và mang theo khiên chắn bảo vệ tiến vào một tòa nhà được xác định là nhà của đối tượng nêu trên.

Ngày 8/7, Tetsuya Yamagami, nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Abe Shinzo vào trưa cùng ngày ở thành phố Nara, phía Tây Nhật Bản, đã khai với cảnh sát rằng anh ta không hài lòng với ông Abe và chủ ý sát hại chính trị gia này.

Theo NHK, nghi phạm Yamagami, năm nay 41 tuổi, đã từng phục vụ cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong ba năm và hiện đang cư trú tại thành phố Nara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục