Nhiều trạm kiểm soát dịch bệnh tại Thủ đô 'xả chốt' vì cơn mưa lớn

Do có mưa lớn cùng lượng phương tiện lưu thông đông đúc, tại Hà Nội, nhiều chốt kiểm soát đã tiến hảnh xả chốt đề người dân lưu thông, tránh ùn ứ, tiềm ẩn dịch bệnh.

Sau 1 ngày UBND thành phố Hà Nội siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, hầu hết người dân đều đã nắm được quy định về các loại giấy tờ bắt buộc mang theo khi tham gia giao thông trong thời gian giãn cách.

Tuy nhiên, trong buổi sáng 10/8, nhiều người dân chưa xin được xác nhận từ Ủy ban Nhân dân phường. Các trường hợp này đều được lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát nhắc nhở, hướng dẫn để người dân hoàn thiện giấy tờ.

Khoảng 7 giờ 30 phút, trời đổ mưa khá to khiến cho công tác xuất trình, kiểm tra giấy tờ gặp nhiều khó khăn. Do lượng người tham gia giao thông vào buổi sáng khá đông, cộng với việc cần kiểm tra nhiều loại giấy tờ, tại một số chốt kiểm soát đã diễn ra hiện tượng ùn ứ, tắc nghẽn nhẹ.

Nhiều người dân chủ động dừng chờ từ xa để chờ đợi tránh tập trung đông người.

Mặc dù chốt kiểm soát cũng huy động toàn bộ lực lượng, phân chia nhiệm vụ để qúa trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, thế nhưng nhiều người dân vẫn tỏ vẻ lo ngại khi nhìn thấy cảnh đông người chờ kiểm tra trong thời gian giãn cách.

Thời tiết có mưa lớn cùng lượng phương tiện lưu thông đông đúc trên một số tuyến đường lớn như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh khiến các chốt kiểm soát ở đây phải “xả chốt,” tránh tình trạng tập trung đông người.

[Chính quyền cơ sở "căng mình" rà soát và cấp Giấy đi đường] 

Để tạo thuận lợi cho người dân, theo thông báo hỏa tốc số 577/TB-UBND ngày 10/8 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường (mẫu Giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7) mà không cần xuất trình lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

(Vietnam+)