Nhiều tuyến đê tại Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng và bị nứt lớn

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ, nhiều tuyến đê trên sông Mã, sông Chu ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng và bị nứt lớn trên mặt đê, gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.
Nhiều tuyến đê tại Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng và bị nứt lớn ảnh 1Vết nứt trên đê sông Chu dài 94m, rộng 5-15cm, sâu 25-65cm. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Vietnam+)

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong những ngày vừa qua​, nhiều tuyến đê trên sông Mã, sông Chu ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng và bị nứt lớn trên mặt đê, gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Trên tuyến đê tả sông Chu đoạn từ K18+844 đến K18+ 994 thuộc xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân) do ảnh bởi mưa lớn và nước sông lên cao, dòng nước xoáy thẳng vào bờ làm xuất hiện 3 cung sạt tiến sâu vào chân đê từ 1-2m, điểm sạt gần nhất cách chân đê 10m. Tổng chiều dài 3 cung sạt kể trên là 150m, gây nguy hiểm và mất an toàn đê.

Trên tuyến đê tả sông Mã đoạn từ K30+170 đến K30+520 thuộc xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nước sông Mã lên cao khiến đoạn bãi sông bị sạt sâu về phía chân đên đến 15m, chiều cao cung sạt lên đến 5m.

Trên tuyến đê hữu sông Chu đoạn K46+800 đến K46+ 894 thuộc địa bàn xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũng xuất hiện vết nứt dọc theo mặt đê dài 94 m, chiều rộng vết nứt 5-15cm, sâu 25-65cm khiến người dân ở khu vực này hoang mang, lo lắng bởi đây là tuyến đê cấp 1, bảo vệ cho các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn,Triệu Sơn, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa.

Trước thực trạng trên, Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão đã chỉ đạo các hạt quản lý đê các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thọ Trường và xã Hoằng Khánh cắm mốc theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời chuẩn bị vật tư, lực lượng tại chỗ, sẵn sàng xử lý khi tình huống xấu xảy ra.

Văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cũng đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để có phương án tu sửa các điểm sạt lở và nứt trên mặt đê kể trên nhằm đảm bảo an toàn đê trong mùa mưa bão 2015.

Nhiều tuyến đê tại Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng và bị nứt lớn ảnh 2Sạt đê trên sông Mã có cung sạt lên đến 5m ở xã Hoằng Khánh. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Vietnam+)

​Cũng trong mùa mưa bão 2015, trên các tuyến đê sông Chu, sông cầu Chày, sông Lèn cũng đã bị sạt lở, nứt nhiều đoạn trên đê gây mất an toàn đê, đặc biệt trên mặt đê hữu sông cầu Chày thuộc địa bàn xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân xuất hiện vết nứt lớn với chiều dài 36 m, chiều rộng vết nứt 3-10 cm, sâu 1,5m.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã khẩn chương gia cố, khắc phục các điểm nứt trên mặt đê./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục