Nhóm ''Bộ Tứ'' kêu gọi Israel, Palestine thương lượng

Ngày 9/11, tại cuộc họp ở khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh bên bờ biển Đỏ của Ai Cập, nhóm ''Bộ Tứ'' đồng bảo trợ cho lộ trình hòa bình Trung Đông gồm Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc, Nga và Mỹ đã kêu gọi Israel và Palestine nối lại và tiếp tục các cuộc thương lượng hòa bình đang bế tắc hiện nay.

Ngày 9/11, tại cuộc họp ở khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh bên bờ biển Đỏ của Ai Cập, nhóm ''Bộ Tứ'' đồng bảo trợ cho lộ trình hòa bình Trung Đông gồm Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc, Nga và Mỹ đã kêu gọi Israel và Palestine nối lại và tiếp tục các cuộc thương lượng hòa bình đang bế tắc hiện nay.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết, các đại diện nhóm ''Bộ Tứ'' đã thúc giục hai bên liên quan là Nhà nước Do Thái và Chính quyền Palestine tiếp tục tiến trình hòa bình theo tinh thần Hội nghị quốc tế Trung Đông tổ chức tại Annapolis - Mỹ cách đây một năm.

Nhóm này cũng kêu gọi Israel chấm dứt hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái trên các vùng đất chiếm đóng của người Palestine, đồng thời hối thúc giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp Palestine, được đánh giá là những vấn đề khó khăn nhất trong tiến trình thương lượng hòa bình giữa hai bên hiện nay.

Theo ông Ban Ki Mun, Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas "đã tái khẳng định cam kết đối với tiến trình hòa bình để giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại, kể cả những vấn đề cốt yếu mà không có ngoại lệ".

Trong khi đó, thông cáo chung của cuộc họp nêu rõ đại diện các bên đã nhất trí đánh giá rằng cuộc thương lượng hiện nay giữa Israel và Palestine "rất quan trọng và hứa hẹn nhiều triển vọng". Nhóm Bộ Tứ tái kêu gọi các bên liên quan thực hiện đầy đủ những cam kết trong giai đoạn một của lộ trình hòa bình, gồm chấm dứt hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái và giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp Palestine.

Theo tinh thần Hội nghị Annapolis, Israel và Palestine phấn đấu ký thỏa thuận hòa bình lâu dài vào cuối năm nay. Tuy nhiên, do Israel phải tiến hành tổng tuyển cử sớm sau khi Thủ tướng Ehud Olmert từ chức vì bị cáo buộc tham nhũng, cũng như một số phe phái Palestine vẫn chưa thể dẹp bỏ được những hận thù chính trị, nên hai bên đều cho rằng sẽ không thể đạt được mục tiêu trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục