Nhu cầu dầu mỏ tăng lên 85 triệu thùng mỗi ngày

OPEC dự đoán nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng trở lại trong năm 2010, tăng 0,82 triệu thùng dầu/ngày lên 85,13 triệu thùng/ngày.
Ngày 15/12, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự đoán về nhu cầu sử dụng dầu mỏ thế giới trong năm 2010, trong khi nhu cầu này tại những nước phát triển lại giảm.

Theo báo cáo công bố tháng 12/2009, OPEC dự đoán nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng trở lại trong năm 2010, tăng 0,82 triệu thùng dầu/ngày (tương đương 0,9%) lên 85,13 triệu thùng/ngày.

Con số này cao hơn so với mức dự đoán trước đó của OPEC là 0,75 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu là do nhu cầu dầu mỏ trong năm 2010 ở những nước đang phát triển tăng, trong khi lại giảm ở những nước công nghiệp và những nước thành viên Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD).

Báo cáo cho biết nhu cầu dầu mỏ tại các nước OECD sẽ tiếp tục giảm 0,28% vào năm 2010 sau khi đã giảm kỉ lục 3,9% trong năm 2009.

OPEC cũng thông báo năm 2008 là một trong những năm tồi tệ nhất với mức dự đoán nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm 1,39 triệu thùng dầu/ngày (tương đương 1,6%), xuống 84,31% triệu/thùng.

Trước đó, trong báo cáo công bố tháng 11/2009, OPEC cho biết những dự đoán về nhu cầu sử dụng dầu mỏ thế giới trong hai năm 2009 và 2010 gần như không thay đổi, đồng thời cảnh báo nhu cầu này cũng có nguy cơ giảm nếu sự phục hồi kinh tế thế giới vẫn tiếp tục suy yếu như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục