Nhu cầu năng lượng Mỹ chi phối thị trường châu Á

Theo các nhà giao dịch, giá dầu đã tăng lên sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu đang được cải thiện tại Mỹ.
Trên sàn giao dịch điện tử châu Á chiều 7/7, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 8/2011 tăng 75 xu lên 97,4 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 55 xu lên 114,17 USD/thùng.

Theo các nhà giao dịch, giá dầu đi lên sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu đang được cải thiện tại Mỹ - nước tiêu thụ dầu mỏ nhiều nhất thế giới.

Theo Viện dầu mỏ Mỹ (API), tuần trước kho dự trữ dầu của nước này giảm 3,2 triệu thùng, trong khi các chuyên gia phân tích theo điều tra của Platt (cơ quan thông tin năng lượng thuộc McGraw-Hill Cos) dự báo mức giảm là 2,5 triệu thùng.

Ker Chung Yang, chuyên gia phân tích thuộc Phillip Futures (có trụ sở ở Singapore) nhận định thống kê này là nhân tố hỗ trợ tích cực cho giá dầu.

Tuy nhiên, tâm lý lo ngại về nhu cầu dầu của Trung Quốc đã hạn chế đà tăng của dầu mỏ, sau khi Bắc Kinh quyết định nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay nhằm đối phó với lạm phát.

Cũng theo API, tuần trước, dự trữ xăng của Mỹ giảm 1,9 triệu thùng, trong khi dự trữ các chế phẩm chưng cất giảm 1,6 triệu thùng.

Theo kế hoạch, vào cuối ngày 7/7, Cơ quan thông tin năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ sẽ công bố báo cáo về nguồn cung nhiên liệu của nước này.

Morgan Stanley cho rằng xu hướng sụt giảm nguồn cung có thể khiến Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) nâng sản lượng, và dự báo thị trường dầu sẽ còn đi lên, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm.

Trong phiên giao dịch ngày 7/7, tại các hợp đồng giao tháng 8/2011, giá dầu sưởi ấm tăng 1,6 xu lên 2,98 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng tăng 1,8% lên 3,02 USD/gallon.

Hiện các nhà giao dịch trên thị trường năng lượng đang chờ đợi Mỹ công bố báo cáo về tình hình việc làm của nước này trong tháng 6/2011, dự kiến vào ngày 8/7./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục