Những 'nút thắt' khiến đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa thể thương mại

Khi được hỏi về tiến trình vận hành thương mại của tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho hay vẫn đang chờ tư vấn đánh giá, chưa nghiệm thu.

Tại họp báo Chính phủ chiều muộn ngày 2/10, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã chia sẻ những thông tin liên quan tới tiến trình vận hành thương mại của đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Theo ông Đông, hiện việc thi công và lắp đặt cơ bản đã xong phần xây lắp và thiết bị chạy hệ thống, hệ thống thông tin...

Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất chính là quá trình cung cấp hồ sơ để đánh giá an toàn hệ thống theo quy định của tổng thầu chưa đầy đủ... để có cơ sở đánh giá an toàn, đưa vào khai thác.

[Việc cung cấp hồ sơ của tổng thầu dự án Cát Linh-Hà Đông chưa đầy đủ]

Ông Đông cho hay, để giải quyết, Bộ Giao thông Vận tải đã tích cực làm việc với tổng thầu và phối hợp với Hà Nội... Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra hiện trường và đã có chỉ đạo những nội dung liên quan đến an toàn để đảm bảo yêu cầu, đưa vào khai thác trên cơ sở có đánh giá độc lập, nghiệm thu./.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói về tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông:

 
(Vietnam+)