Những quốc gia có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất thế giới

Nhật Bản tiếp tục đứng đầu danh sách các quốc gia có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất thế giới năm 2026, trong khi Ukraine đã lọt nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất thế giới.
Nhật Bản tiếp tục đứng đầu danh sách các quốc gia có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất thế giới. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhật Bản tiếp tục đứng đầu danh sách các quốc gia có tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao nhất thế giới trong năm 2026, theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tỷ lệ nợ công trên GDP là chỉ số phản ánh quy mô nợ của một quốc gia so với quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, cùng một tỷ lệ nợ có thể mang những ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tăng trưởng, nguồn thu ngân sách và năng lực tài chính của từng nước. Một số nền kinh tế vẫn có thể duy trì ổn định dù nợ công ở mức cao, trong khi những nước khác phải đối mặt với sức ép tài chính lớn.

Theo bảng xếp hạng của IMF dựa trên ước tính cho năm 2026, Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí số một, tương tự năm 2025. Trong khi đó, thứ hạng của nhiều quốc gia đã có sự thay đổi đáng kể.

Đáng chú ý, Ukraine đã lọt vào nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ nợ công trên GDP cao nhất thế giới. Xung đột với Nga đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Ukraine, làm suy giảm sản lượng và nguồn thu thuế, trong khi chi tiêu cho quốc phòng và các nhu cầu thời chiến tăng mạnh. Tỷ lệ nợ công của nước này đã vượt 120% GDP.

Một phần đáng kể ngân sách Ukraine hiện được hỗ trợ thông qua viện trợ nước ngoài và các khoản vay từ các tổ chức quốc tế, trong đó có IMF, Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác khác. Các tổ chức quốc tế nhận định Ukraine sẽ tiếp tục cần nguồn tài chính lớn trong những năm tới để duy trì hoạt động của nhà nước và đáp ứng nhu cầu quốc phòng.

Trong bối cảnh đó, gói hỗ trợ tài chính của EU, trong đó có khoản vay khoảng 90 tỷ euro dành cho Ukraine, được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngân sách của nước này trong những năm tới. Tuy nhiên, việc triển khai khoản vay đang gặp trở ngại do bất đồng trong nội bộ EU, đặc biệt liên quan đến lập trường của Hungary và Slovakia.

Bảng xếp hạng cho thấy tỷ lệ nợ công cao chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có chiến sự, tăng trưởng kinh tế, chính sách tài khóa và khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục