Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3

IPU 132 khai mạc tại Hà Nội, sập giàn giáo ở Vũng Áng, cấm phục dựng lễ hội có nghi thức “đâm, chém” động vật hay CPI tăng thấp nhất trong 10 năm là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

Việt Nam đăng cai Đại hội đồng IPU-132, vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng, CPI bình quân quý 1 có mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua và trực thăng quân sự rơi ở đảo Phú Quý là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ 23 đến 29/3:

1.

Khai mạc trọng thể Đại hội đồng IPU-132 tại thủ đô Hà Nội

Tối 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.

Đại hội đồng IPU-132 có chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: biến lời nói thành hành động” thu hút sự tham gia của hơn 1.600 đại biểu đến từ hơn 160 nghị viện thành viên IPU, các thành viên liên kết, các quan sát viên và nhiều tổ chức quốc tế. Trong đó có hơn 100 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị viện các nước.

Trong khuôn khổ hội nghị IPU-132 từ ngày 28/3 đến ngày 1/4 có cuộc họp của Đại hội đồng, Hội nghị Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP), Hội nghị Nữ Nghị sỹ và Diễn đàn Nghị sỹ trẻ. Bên cạnh đó còn có khoảng 70 phiên thảo luận và 70 cuộc tiếp xúc song phương.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 1Quang cảnh Lễ khai mạc. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Khai mạc trọng thể Đại hội đồng IPU-132 tại thủ đô Hà Nội

2. Ngân hàng Nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỷ giá quá 2%

Trước những phán đoán về việc Ngân hàng Nhà nước có thể nới biên độ tỷ giá, chiều ngày 25/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tiếp tục khẳng định cam kết của Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra từ đầu năm là không điều chỉnh tỷ giá quá 2%.

Về điều hành tỷ giá thời gian tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục bám sát thị trường, điều hành tỷ giá theo hướng ổn định theo biên độ đặt ra từ đầu năm (2%). Biên độ này đã được Ngân hàng Nhà nước tính toán kỹ dựa trên nhiều yếu tố như: xuất nhập khẩu, nợ nước ngoài, lạm phát...

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: "Ổn định tỷ giá ở thời điểm này có lợi nhiều hơn là điều chỉnh”

3.

CPI bình quân quý 1 có mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua

Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Ba tăng tăng 0,15% so với tháng Hai và tăng 0,93% so cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chỉ số này vẫn giảm 0,1% so với tháng 12 năm trước.

Cũng theo báo cáo, CPI bình quân quý 1 so cùng kỳ năm 2014 đã tăng 0,74%, tốc độ tăng tương đối thấp trong khoảng 10 năm gần đây.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Xem thêm tại đây: CPI bình quân quý 1 có mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua

4. Vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng khiến hàng chục người thương vong

Vụ sập giàn giáo công trường xây dựng dự án cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh tối 25/3 khiến 13 người chết và 28 người bị thương đã một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng.

Tại cuộc họp báo sáng 27/3, ông Kim Hyung Sub, Phó Tổng Giám đốc công ty Samsung C&T, đã thừa nhận thiếu sót trong quá trình thi công, vận hành giàn giáo để xảy ra tai nạn, thương vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình vận hành, hệ thống má phanh thủy lực của hệ thống giàn giáo bị hỏng nên gây ra sự cố sập giàn giáo và xảy ra thương vong đáng tiếc.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 4Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Công bố nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa

5. Trực thăng quân sự MI8 gặp sự cố tại đảo Phú Quý

Chiếc trực thăng MI 8 của Trung đoàn Không quân 917, cất cánh từ Phan Rang (Ninh Thuận) làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn khi hạ cánh xuống đảo Phú Quý đã bị rơi ở độ cao khoảng 10m so với mặt đất khiến 3 người trên máy bay bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chiếc trực thăng MI 8 đang trong quá trình hạ cánh và tiếp đất thì gặp gió giật mạnh; máy bay giảm công suất nhanh, mất thăng bằng, cánh đuôi máy bay va mạnh xuống sân đỗ; máy bay chỉ hư hỏng phần đuôi.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 5Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Xác định nguyên nhân máy bay trực thăng rơi tại đảo Phú Quý

6. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Lào

Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các lãnh đạo cấp cao của Lào đã nhất trí cao cùng quyết tâm nỗ lực phấn đấu duy trì, gìn giữ để quan hệ Việt-Lào không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất trên mọi lĩnh vực.

Các tờ báo lớn của Lào đồng loạt đăng tin, ảnh, bài viết ca ngợi quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone don Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch Lào ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Xem thêm tại đây: [Infographics] Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm CHDCND Lào

7. Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Tại hội nghị giao ban, sơ kết tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước quý 1/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước cần chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước.

Tính đến ngày 24/3, 289 doanh nghiệp cần hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2015 đều đã thành lập Ban Chỉ đạo; trong đó 207 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 81 doanh nghiệp có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và 29 doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Cũng thời gian trên, cả nước đã thoái vốn được 4.937 tỷ đồng, thu về 6.987 tỷ đồng, bằng 1,42 lần giá trị sổ sách.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Quyết liệt hơn nữa để hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

8.

Lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu thị trường gia công thế giới

Báo cáo bảng xếp hạng các điểm đến có dịch vụ gia công đứng đầu thế giới thông qua đánh giá các chỉ tiêu về chi phí, rủi ro và điều kiện hoạt động do Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield vừa công bố cho thấy, lần đầu tiên Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường gia công đứng đầu của thế giới do chi phí nhân công đang tăng lên tại Trung Quốc.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 8Dây chuyền sản xuất tai nghe điện thoại thông minh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonics Việt Nam . (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu thị trường gia công thế giới

9. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch yêu cầu không phục dựng những lễ hội có nghi thức “đâm, chém” động vật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không cấp phép, phục dựng lễ hội tràn lan nhất là lễ hội có nghi thức “đâm, chém” động vật. Việc cấp phép phải thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đối với các lễ hội được tổ chức định kỳ mà có nghi thức như “đâm trâu,” “chém lợn,” “cướp phết”…), các địa phương cần tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, các nhà khoa học để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 9Lễ hội đâm trâu mừng năm mới Kỷ Sửu của đồng bào dân tộc Jơ Rai (Gia Lai). (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Không phục dựng những lễ hội có nghi thức “đâm, chém” động vật


10. Hà Nội đứng thứ tư trong Top 10 điểm đến tốt nhất thế giới

Thành phố Hà Nội đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2015 do du khách bình chọn trên TripAdvisor. Năm này, thành phố Marrakech với biệt danh “Viên ngọc của sa mạc” của Maroc đã tăng năm bậc để đứng đầu bảng xếp hạng.

Sau Marrakech, người dùng TripAdvisor đã bình chọn cho Siem Reap (Campuchia), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Hà Nội, cho các vị trí dẫn đầu.

Barbara Messing, giám đốc tiếp thị của TripAdvisor cho biết."Những điểm đến đẳng cấp thế giới do các du khách lựa chọn có bề dày lịch sử, văn hóa và rất đẹp, đồng thời cung cấp cho du khách vô vàn điểm tham quan để khám phá.”

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 23-29/3 ảnh 10Hà Nội yên bình trong nắng sớm. (Nguồn: Vietnam+)

Xem thêm tại đây: Hà Nội đứng thứ tư trong Top 10 điểm đến tốt nhất thế giới

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục