Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga

Chính sách của Nga sẽ chú trọng cắt giảm vũ khí, không phổ biến hạt nhân, hợp tác với NATO, ODKB, SNG và tổ chức Hợp tác kinh tế Á-Âu.
Phát biểu tại hội nghị các đại sứ và đại diện ngoại giao Nga ngày 12/7 ở Mátxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nêu bật những ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Mátxcơva, trong đó kêu gọi sử dụng hiệu quả hơn công cụ đối ngoại để phục vụ phát triển đất nước.

Tổng thống Medvedev nêu rõ một loạt vấn đề mà chính sách đối ngoại của nước này cần chú trọng, trong đó có việc cắt giảm vũ khí, không phổ biến hạt nhân, hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB), Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và tổ chức Hợp tác kinh tế Á-Âu.

Ông Medvedev cũng nhấn mạnh hoạt động đối ngoại của Nga cần phục vụ giải quyết các vấn đề trong nước như nâng cao phúc lợi cho công dân Nga, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm cho hoạt động đối nội được ưu tiên như chương trình hiện đại hóa của Nga.

Ông còn nêu ra những vấn đề quan trọng khác trong chính sách đối ngoại của Nga như cuộc chiến chống tội phạm quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến chống khủng bố, buôn bán ma túy và tham nhũng. Ông nhấn mạnh trong quan hệ với các nước cần xem xét các hướng mở, tránh đối đầu.

Trong quan hệ với Mỹ, ông cho rằng kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh đã qua, Mátxcơva và Washington chưa nên hài lòng về những gì đã đạt được trong quan hệ song phương, song cũng nêu rõ Mátxcơva phản đối cách tiếp cận một chiều đối với vấn đề phòng thủ tên lửa của Mỹ và phản đối việc bố trí vũ khí trong không gian.

Về chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Medvedev cảnh báo rằng Tehran đang tìm kiếm khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, song tái khẳng định lập trường của Nga là trừng phạt sẽ không mang lại kết quả như mong đợi và cần kiên trì thuyết phục Iran trở lại bàn đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục