Nigeria rút khỏi thế vận hội thanh niên do dịch Ebola

Nigeria rút khỏi thế vận hội thanh niên mùa Hè do dịch Ebola

Nigeria đưa ra quyết định sau khi IOC đã không cho phép các vận động viên đến từ các nước đang bùng phát dịch virus Ebola thi đấu các môn thể thao dưới nước và đấu vật.
Nigeria rút khỏi thế vận hội thanh niên mùa Hè do dịch Ebola ảnh 1Nhân viên y tế Tổ chức Bác sỹ không biên giới điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Kailahun, Sierra Leone ngày 15/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nigeria đã quyết định đoàn vận động viên nước này không tham dự Thế vận hội Thanh niên mùa Hè 2014 tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) do lo ngại trước dịch bệnh Ebola đang ngày càng lan rộng hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach ngày 16/8 đã xác nhận quyết định trên, đồng thời lấy làm tiếc cho các vận động viên Nigeria khi buộc phải bỏ lỡ cơ hội tranh tài. Ông khẳng định IOC đứng về phía các vận động viên nhưng tôn trọng quyết định của Chính phủ Nigeria.

Nigeria đưa ra quyết định trên sau khi ngày 15/8, IOC đã không cho phép các vận động viên đến từ các nước đang bùng phát dịch virus Ebola thi đấu các môn thể thao dưới nước và đấu vật.

Như vậy theo con số trên trang web của Thế vận hội Thanh niên Nam Kinh, các cuộc tranh huy chương hai môn thể thao này sẽ vắng mặt 25 vận động viên đến từ các nước Sierra Leone, Liberia, Guinea và Nigeria.

Trước tình hình bùng phát dịch Ebola ngày càng nguy hiểm và lan rộng, ngày 15/8 tại cuộc họp bất thường, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi thế giới hưởng ứng và đẩy mạnh các nỗ lực chung ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong lên tới 90% này.

Cũng trong cuộc họp, EU đã cam kết hỗ trợ 11,9 triệu euro (tương đương 15,9 triệu USD) cho các nước có dịch. Hoạt động hỗ trợ này sẽ được thực hiện thông qua Tổng cục Hỗ trợ nhân đạo và Bảo vệ người dân (ECHO) của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo số liệu cập nhật ngày 15/8 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số người tử vong vì virus Ebola tại các nước Tây Phi Guinea, Liberia, Nigeria, và Sierra Leone đã lên tới 1.145 người. Cho đến nay thế giới vẫn chưa điều chế được vắcxin cho loại virus nguy hiểm trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục