Nintendo gánh những khoản lỗ nặng trong năm 2011

AP trích dẫn báo cáo kinh doanh của Nintendo cho hay hãng này đã lỗ 48,35 tỷ yen (627,9 triệu USD) trong chín tháng cuối năm ngoái.
Nintendo đã hứng chịu những khoản lỗ lớn trong giai đoạn từ tháng 4-12/2011. Những nguyên nhân chính phải kể đến là việc giảm giá máy chơi game cầm tay 3DS, đồng yen mạnh bào mòn lợi nhuận ở nước ngoài và sự cạnh tranh gay gắt từ các thiết bị di động khác như iPhone.

AP trích dẫn báo cáo kinh doanh của hãng sản xuất máy chơi game Wii cho hay hãng này đã lỗ 48,35 tỷ yen (627,9 triệu USD) trong chín tháng cuối năm ngoái, trái ngược hẳn với mức lợi nhuận 49,56 tỷ yen của cùng kỳ năm 2010. Doanh thu của giai đoạn này sụt giảm 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 556,17 tỷ yen.

Hãng sản xuất video game Nhật Bản ngày 26/1 cho biết họ đã hạ mức dự báo về doanh số đối với máy chơi game 3DS từ 16 triệu chiếc xuống 14 triệu chiếc trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2012, cho dù đã giảm giá thiết bị này hồi tháng Tám năm ngoái.

Ngoài ra, hãng có trụ sở ở Kyoto cũng hạ mức dự báo lợi nhuận hàng năm xuống lỗ 65 tỷ yen (844 triệu USD), lớn hơn nhiều so với mức dự báo chỉ lỗ 20 tỷ yen (260 triệu USD) trước đó.

Trong năm tài chính trước, mức lợi nhuận của Nintendo đạt 77,62 tỷ yen. Nintendo dự tính sẽ bán được 10 triệu máy Wii trong năm tài chính hiện tại, kết thúc tháng Ba tới, so với mức ước tính 13 triệu chiếc trước đó./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục