Nissan có kế hoạch sản xuất xe điện tại Mỹ

Tập đoàn chế tạo ôtô Nissan Motor Co của Nhật Bản vừa thông báo kế hoạch sản xuất 100.000 xe chạy điện mỗi năm tại Mỹ nhằm xác lập vị thế tại thị trường mới bị tổn thất nặng nề sau sự sụp đổ của các đại gia xe hơi ở Detroit.

Tập đoàn chế tạo ôtô Nissan Motor Co của Nhật Bản vừa thông báo kế hoạch sản xuất 100.000 xe chạy điện mỗi năm tại Mỹ nhằm xác lập vị thế tại thị trường mới bị tổn thất nặng nề sau sự sụp đổ của các đại gia xe hơi ở Detroit.

Nissan, nhà chế tạo xe hơi lớn thứ ba của Nhật Bản, cho hay sẽ lắp ráp xe không khí thải cũng như sản xuất pin nhiên liệu tại nhà máy của hãng ở Smyrna (bang Tennessee, Mỹ). Những mẫu xe chạy điện này sẽ được bán tại thị trường Mỹ và Nhật Bản vào năm 2010 và được tung ra thị trường toàn cầu vào năm 2012.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của các cổ đông ở Yokohama, thuộc miền Nam Nhật Bản, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Nissan, Carlos Ghosn, nói: "Mỹ sẽ là thị trường rất quan trọng của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn lo ngại về vấn đề bán các sản phảm xe chạy điện nữa, vì hiện thị trường Mỹ đang có nhu cầu khá lớn về xe khí thải".

Nissan, đang hướng tới mục tiêu trở thành hãng xe hơi đầu tiên sản xuất đại trà xe chạy điện trên toàn cầu, dự kiến sẽ trình làng chúng mẫu xe điện đầu tiên của mình tại Nhật Bản vào ngày 2/8.

Ông Ghosn, cũng là giám đốc điều hàng hãng xe hơi Pháp Renault SA, cho biết Nissan và Renault đã nhất trí mỗi hãng sẽ tung thị trường 3 mẫu xe chạy điện với các cỡ khác nhau trong tương lai.

Nissan có ý định trở thành hãng dẫn đầu trong lĩnh vực xe chạy điện, trong khi các đối thủ đồng hương chủ chốt là Toyota và Honda đã tập trung nỗ lực phát triển công nghệ tiết kiệm nhiên liệu cho các xe lai như Prius và Insight.

Kể từ hơn một năm nay, Nissan đã ký thỏa thuận với một loạt chính phủ các nước như Israel, Bồ Đào Nha và Singapore, cũng như chính quyền các địa phương ở Nhật Bản và Mỹ để xây dựng các trạm nạp pin cho xe chạy điện.

Tại Nhật Bản, xe chạy điện và pin lithi-ion cung cấp điện cho xe sẽ được sản xuất tại một số nhà máy gần thành phố cảng Yokohama. Xe chạy điện của Nissan dự kiến cũng sẽ được chế tạo tại châu Âu, mặc dù ông Ghosn không tiết lộ chi tiết về địa điểm có thể ở châu lục này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục