Nổ bom hàng loạt nhằm vào ngân hàng ở Thái Lan

Mục tiêu của tám vụ nổ bom nhằm vào ngân hàng tại Narathiwat ở Thái là chống lại nỗ lực của chính phủ ngăn chặn bạo lực ở miền Nam.
Sáng 2/3, tại tỉnh Narathiwat ở cực Nam Thái Lan đã xảy ra tám vụ nổ bom nhằm vào các mục tiêu ngân hàng, làm một số người bị thương.

Cảnh sát cho biết năm quả bom nhỏ được điều khiển từ xa bằng điện thoại di động hoặc đồng hồ đeo tay đã phát nổ trước cửa các ngân hàng và các máy rút tiền ATM ở các quận Muang, Ranga và Sung Kolok của tỉnh Narathiwat, làm ít nhất hai người bị thương.

Cảnh sát cũng phát hiện và vô hiệu hóa ba quả bom khác ở gần các máy ATM thuộc các ngân hàng nhà nước. Lực lượng an ninh đã được lệnh triển khai tăng cường tại các ngân hàng trong tỉnh.

Tỉnh Narathiwat cùng với hai tỉnh Pattani và Yala nằm ở cực Nam Thái Lan là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bạo lực do các phần tử ly khai gây ra.

Hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại khu vực này từ đầu năm 2004 đến nay.

Theo Thiếu tá Chaitat Inthanujit, Chỉ huy cảnh sát tỉnh Narathiwat, điều tra ban đầu cho thấy các vụ nổ bom trên nhằm chống lại các nỗ lực gần đây của Chính phủ ngăn chặn bạo lực ở miền Nam, không liên quan đến bốn vụ nổ bom trước cửa các chi nhánh ngân hàng ở thủ đô Bangkok ngày 27/2 vừa qua.

Chính phủ Thái Lan cho rằng những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã gây ra các vụ nổ bom ở Bangkok sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 26/2 ra phán quyết sung công 1,4 tỷ USD tài sản bị niêm phong của ông Thaksin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục