Nợ công Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục mới trong tháng 3

Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố nợ công của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục là 1.053.400 tỷ yen (8.780 tỷ USD) vào cuối tháng Ba.
Nợ công Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục mới trong tháng 3 ảnh 1Một công trường xây dựng ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố nợ công của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục là 1.053.400 tỷ yen (8.780 tỷ USD) vào cuối tháng Ba, qua đó gây áp lực lên chính phủ nước này trong việc tăng cường các biện pháp thắt lưng buộc bụng.

Theo đó, nợ chính phủ của Nhật Bản bao gồm 881.500 tỷ yen nợ trái phiếu chính phủ, 55.000 tỷ yen vay nợ – phần lớn từ các tổ chức tài chính, và 116.900 tỷ yen cho các hóa đơn tài chính, hoặc trái phiếu chính phủ ngắn hạn.

Bộ Tài chính cũng dự báo nợ công của Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.167.100 tỷ yen vào cuối năm tài chính hiện tại (bắt đầu từ ngày 1/4 vừa qua), phản ánh gánh nặng chi phí an sinh xã hội đang ngày một “phình to” tại Xứ hoa anh đào, trong khi xã hội ngày một già hóa.

Dự báo nợ công mà Bộ Tài chính Nhật Bản đưa ra cao hơn mức kỷ lục được thiết lập trước đó vào tháng Sáu năm ngoái là 1.039.400 tỷ yen và cao hơn gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2014 là 488.000 tỷ yen. Điều này cho thấy thực trạng tài chính của Nhật Bản đang ở mức tồi tệ nhất trong số các nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

Tính đến ngày 31/3 (thời điểm kết thúc tài khoá 2014-2015), nợ bình quân đầu người của Nhật Bản vào khoảng 8,3 triệu yen tính trên tổng dân số được ước tính ở mức gần 126,9 triệu người. Các dữ liệu tài chính của Chính phủ Nhật Bản được công bố ba tháng một lần và được tính theo tiêu chuẩn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục