Vào thời điểm đê bị vỡ, mực nước lũ bênngoài cao hơn so với bên trong đê là hơn 2,5 mét, tạo áp lực nước tràn vào mạnhvà nhanh.
Ông Trần Văn Trơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Châu, thị xã ChâuĐốc cho biết, hiện tại lực lượng ứng cứu đê được huy động lên đến hơn 1.000người, bao gồm sự chi viện của các lực lượng quân sự, công an và người dân địaphương với hy vọng ngày hôm nay (14/10) sẽ hàn lại được đoạn đê bị vỡ, sau đó dùngbiện pháp phân tán nước cho các vùng xung quanh để có thể cứu hơn 250 hécta lúavừa bị ngập.
Trên tuyến kênh 10 có nhiệm vụ bảo vệ toàn tuyến gần 2.200 héctalúa vụ Thu Đông ở hai xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế (thị xã Châu Đốc). Vì vậy, nếukhông ngăn được đoạn đê vừa bị vỡ này thì các diện tích lúa còn lại cũng sẽ bịnguy hiểm.
Tính đến ngày 14/10, An Giang có 12 người dân thiệt mạng, gần 6.300 hộdân cần được hỗ trợ lương thực.
Lũ lụt đã làm sạt lở ở 21 cụm tuyến dân cư của An Giang,trong đó bảy cụm bị sạt lở nghiêm trọng (với chiều dài 6.306 mét) và bốn cụm cầnkhắc phục ngay; sập 25 căn nhà, ngập 18.749 căn và xiêu vẹo 11.069 căn. Số hộcần tiếp tục di dời là 452 căn, số hộ đã di dời là 537 căn.
Nước lũ còn làm ngập450 lò gạch và hai chợ ở huyện Chợ Mới.
Do mực nước dâng cao cộng với cơn bão số5 đã làm ngập nhiều tuyến đê bao với tổng chiều dài hơn 450km và vỡ một số tuyếnđê tổng chiều dài vỡ 282m.
Hiện nay, số hộ cần hỗ trợ lương thực trong toàn tỉnhđã tăng lên là 6.296 hộ, tập trung ở các huyện: An Phú 1.687 hộ, Chợ Mới 2.513,Tri Tôn 524 hộ và Châu Phú 1.572 hộ.
Do tình hình mực nước lũ vẫn còn cao, vượtbáo động 3, nên hiện nay các địa phương đều tập trung gia cố tôn cao đê, đập,chống rò rỉ và sạt lở đê với tổng số các đoạn đê cần gia cố khoảng 1.000km.
Dựbáo đến ngày 17/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 4,70m (trên báođộng 3 là 0,20m), trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 4,20m (trên báo động 3 là0,20m).
Thời gian duy trì mực nước trên báo động 3 sẽ còn kéo dài đến cuối tháng10/2011.
Tại Long An, thiệt hại được ghi nhận đến thời điểm này là gần 6.000 nhàdân bị ngập lũ gần một tháng nay; khoảng 4.000 ao nuôi cá, 2.623ha lúa Thu Đông (vụ3) thu hoạch chạy lũ giảm 20-30% năng suất; mất trắng gần 400ha lúa Đông Xuânsớm; gần 300km đường giao thông nông thôn bị nước lũ cuốn trôi; 250km đê bao,kênh mương bị sạt lở; 61 điểm trường bị ngập; 8 xuồng bị chìm; 3 cầu bị sập, ướcthiệt hại gần 80 tỷ đồng.
Các đoàn thể ở huyện, xã đang khẩn trương phối hợpkiểm tra thiệt hại ở từng hộ gia đình để hỗ trợ cho bà con kịp thời ổn định cuộcsống.
Những hộ có nhà bị sập, tốc mái địa phương sẽ hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng đểsửa chữa sau khi lũ rút xuống.
Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện quan tâmđến đời sống của dân không để bà con vùng lũ thiếu ăn, thiếu đói, thiếu thuốcphòng chữa bệnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn phải có kế hoạch nạo vét những tuyến kênh bị sạt lở khai thông dòng chảy đểkịp thời đưa vào phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sau lũ.
Phòng Nông nghiệp ở huyệnvùng lũ Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và phíaBắc huyện Thủ Thừa phối hợp với xã kiểm tra bảo vệ hơn 18.000 tấn lúa giốngchuẩn bị vụ Đông Xuân sau lũ, đảm bảo có đủ giống gieo sạ mùa vụ./.