Nhưng phải đến đầu thế kỷ 20, dòng nhạc này mới nảy nở và phát triển rộnghơn.
Từ những năm 1920 ở Hà Nội đã có những buổi Concert Symphonique (Hòa nhạcGiao hưởng) ở khách sạn Con Gà Vàng (Coq d’Or - thuộc khu phố cổ ngày nay). Cònở Sài Gòn, đã có nhiều nghệ sỹ nước ngoài đến biểu diễn violin và piano, chủ yếulà các tác phẩm của V.A.Mozart, L.v.Beethoven, F.Chopin, C.Gounod, H.Berlioz...
Trong suốt thời kỳ này cho đến những năm 1945, nhạc cổ điển chủ yếu tậptrung ở những thành phố lớn, có liên quan và phục vụ chủ yếu cho người Pháp vàgiới công chức Việt Nam nhỏ bé ở đây.
Những năm 1954 và 1956 là hai thời điểm quan trọng đánh dấu sự hình thànhvà phát triển của âm nhạc cổ điển ở Việt Nam và do người Việt biểu diễn. Đó làsự thành lập Trường Âm Nhạc Việt Nam (nay là Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia ViệtNam), Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với 114 nhạc công để đến năm 1963 phát triểnthêm Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Vũ kịch Việt Nam và Dàn nhạc giao hưởngĐài Tiếng Nói Việt Nam với biên chế hàng trăm người, cho tới đầu những năm 1980đã dàn dựng và biểu diễn một số tác phẩm lớn của các nhà soạn nhạc thế giới nhưW.A.Mozart, L.v.Beethoven, P.I.Tchaikovsky...
Và đó đã từng là thời cực thịnh của âm nhạc cổ điển ở Việt Nam. Từ sau đóđến cuối thời kỳ bao cấp, khoảng đầu những năm 1990, do vô vàn khó khăn, thiếuthốn và bị hạn chế bởi những lý do khách quan và chủ quan, phong trào âm nhạc cổđiển ở Việt Nam dần suy giảm và đi xuống nhanh chóng.
Cuối những năm 1990, đặc biệt là từ năm 2000 trở lại đây, cùng với sự mởcửa và thay đổi nhanh chóng của đất nước, nền kinh tế ổn định phát triển đều đặnđã tạo nền và đà cho âm nhạc cổ điển hồi sinh và bùng nổ trở lại. Ngoài haitrung tâm lớn về âm nhạc cổ điển là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh còn có thêmHải Phòng, Huế, Hội An và Đà Nẵng cũng thường xuyên có những chương trình hòanhạc cổ điển của các nghệ sỹ cả trong nước lẫn quốc tế biểu diễn.
Một trong những đóng góp quan trọng và khá sớm ngay từ năm 1996 là chuỗichương trình hòa nhạc cổ điển Hennessy Concert được tổ chức lần đầu tiên ở NhàHát Lớn Hà Nội với phần biểu diễn của nghệ sỹ đàn Cello huyền thoại người NgaMstislav Rostropovich, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Từ ngày đó đến nay, với mong muốn thúc đẩy âm nhạc cổ điển ở Việt Nam,Hennessy đã liên tục mang đến cho công chúng Việt Nam những cơ hội thưởng thứccác tác phẩm âm nhạc kinh điển của nhiều nhà soạn nhạc thiên tài thế giới, thôngqua những trình diễn của nhiều nghệ sỹ biểu diễn danh tiếng tầm cỡ quốc tế.
Năm nay, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam sẽ có dịp thưởng thứctiếng của đàn nữ nghệ sỹ hàng đầu thế giới Sarah Chang trong khuôn khổ Hennessyconcert 16 vào tháng 4 tại Nhà Hát lớn Hà Nội. Hiện cô đang tích cực tập luyệncho buổi biểu diễn quan trọng này tại lâu đài Bagnolet, Pháp.
Công chúng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triểnnghệ thuật, nhất là nghệ thuật biểu diễn nói chung và âm nhạc cổ điển nói riêng.Xây dựng công chúng chính là xây hạ tầng cho nền âm nhạc cổ điển phát triển ởViệt Nam.
Những chương trình hòa nhạc hàng năm của công ty này đã và đang gópphần hiện thực hóa tiến trình lâu dài đó./.