Phát động Tháng Âm nhạc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Nhạc sỹ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát động Tháng Âm nhạc “Bài ca Điện Biên.”

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 19/3, Hội Nhạc sỹ Việt Nam thông tin Hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát động Tháng Âm nhạc “Bài ca Điện Biên.”

Theo nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, cuộc vận động hướng đến chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua đó, Ban tổ chức tri ân sâu sắc sự hy sinh của Bộ đội, nhân dân cho thắng lợi vẻ vang của đất nước; tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng Tổ quốc với tinh thần “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Sức mạnh Việt Nam, Tầm vóc thời đại.”

Các tác phẩm tham gia cuộc vận động cần tập trung thể hiện giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tinh thần anh dũng, mưu trí sáng tạo, bản lĩnh trí tuệ, ý chí quyết chiến quyết thắng; tấm gương sáng ngời của quân và dân ta. Cùng với đó là phản ánh thành tựu kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong âm vang Chiến thắng Điện Biên Phủ suốt 70 năm qua.

Các tác phẩm tham dự là ca khúc được sáng tác theo những phong cách âm nhạc đang lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Ban tổ chức khuyến khích các nhạc sỹ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc âm nhạc, ca từ, phương thức thể hiện…

Mỗi tác giả tham dự không quá 2 tác phẩm; phải là ca khúc chưa phổ biến, đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi nào ở Trung ương, địa phương và các ban, ngành khác. Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng, giai điệu, lời ca của các tác giả khác ở trong và ngoài nước...

Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 4 giải Ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 8 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cùng một số giải chuyên đề khác.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 24/4 tới. Thời gian tổ chức xét chọn sơ khảo, chung khảo và đăng tải tác phẩm vào vòng chung kết trên nền tảng Tiktok từ ngày 25/4 đến ngày 15/5 tới.

Đêm Gala trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) tại thành phố Điện Biên Phủ./.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về Hội Nhạc sỹ Việt Nam, số 43 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội; hoặc qua E-mail: congtachoivien@gmail.com; Zalo của nhạc sỹ Văn Anh theo số điện thoại 0973685174.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục