Bắc Ninh: Làng Diềm là cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ

Làng Diềm thuộc phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, được coi là cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ - Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại.

ttxvn_lang_diem.jpg
Liền anh, liền chị hát Quan họ giao lưu với khán giả trên thuyền. (Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN phát)
ttxvn_lang_diem1.jpg
Nghệ sỹ Minh Thuỳ biểu diễn hát Quan họ trên thuyền phục vụ du khách. (Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN phát)
ttxvn_lang_diem2.jpg
Du khách trải nghiệm trang phục Quan họ. (Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN phát)
ttxvn_lang_diem3.jpg
Người dân và du khách các nơi nô nức kéo về làng Diềm xem biểu diễn hát Quan họ trên thuyền. (Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN phát)
ttxvn_lang_diem5.jpg
Du khách nhiệt tình tham gia giao lưu Quan họ để đưa lời ca, tiếng hát đến người nghe. (Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN phát)
ttxvn_lang_diem4.jpg
Nghệ nhân Quan họ Nguyễn Thị Sang trình diễn têm trầu cánh phượng. (Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN phát)
ttxvn_lang_diem6.jpg
Trầu cánh phượng được người dân lưu giữ đến tận bây giờ và luôn hiện diện trong các canh hát Quan họ. (Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục