Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Indonesia, ông Prabowo Subianto kêu gọi người dân "cùng nhau hành động, cùng nhau biến giấc mơ phát triển thành hiện thực."
Danh sách Nội các mới của Chính phủ liên minh do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng đầu đã hoàn tất với tổng cộng 36 thành viên, bao gồm cả Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.
Chính phủ mới sẽ tuyên thệ trong ngày 27/6 sau các thủ tục cần thiết và cuộc họp đầu tiên của nội các mới cũng sẽ được tổ chức cùng ngày tại Văn phòng Thủ tướng.
Trong buổi lễ chính thức diễn ra tại Dinh Tổng thống, bà Boluarte đã chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Angulo Arana và 17 bộ trưởng trong nội các mới, trong đó có 8 người là phụ nữ.
Malaysia sẽ duy trì chính sách trung lập và việc ưu tiên trong mối quan hệ với một số quốc gia hoặc khu vực sẽ do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim quyết định.
Trong cuộc cải tổ Nội các lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Kishida chỉ giữ lại 5 vị trí chủ chốt và bổ sung thêm 9 gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong bộ máy chính phủ.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh đây sẽ là “nội các thực thi quyết sách” kết hợp giữa các thành viên giàu kinh nghiệm và năng lực, cùng hành động quyết liệt để đưa Nhật Bản vượt qua khó khăn.
Nội các mới có Ngoại trưởng Ali Sabry, Bộ trưởng Du lịch và Đất đai Harin Fernando, Bộ trưởng Thương mại và An ninh Lương thực Nalin Fernando, và Bộ trưởng Điện và Năng lượng Kanchana Wijesekera.
Ông Kim In-cheol, nguyên Chủ tịch Đại học Hankuk được đề cử làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục, trong khi Nghị sỹ đảng Quyền lực Quốc dân Park Jin được chỉ định làm Bộ trưởng Ngoại giao.
Tổng thống đắc cử Chile dự kiến bổ nhiệm cựu chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Antonia Urrejola vào vị trí Ngoại trưởng, Tiến sỹ Izkia Siches sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên.
Ông Fumio Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, thành lập nội các mới với nhiệm vụ kiểm soát dịch, phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh ông cần thu hút cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử.
Theo Thủ tướng Najib Mikati, việc nối lại các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là điều cần thiết để đưa Liban thoát khỏi một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Trong một phiên họp mở, các nghị sỹ Iran đã lần lượt thông qua 18 trong số 19 ứng cử viên mà Tổng thống Ebrahim Raisi lựa chọn cho các vị trí bộ trưởng, chỉ không chấp thuận bộ trưởng giáo dục.
Danh sách nội các không có nhiều thay đổi so với chính phủ tiền nhiệm, với người đứng đầu các bộ trọng yếu gồm Quốc phòng, Đối ngoại, Nội vụ và Tài chính vẫn giữ nguyên như nhiệm kỳ trước.
Các thành viên của chính phủ mới Haiti bao gồm tổng cộng 18 bộ trưởng, trong đó 3 người thuộc Nội các cũ là ông Rockefeller Vincent với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng.
Nhiều tiếng súng và nổ lớn đã được nghe thấy tại sân bay thành phố Aden của Yemen, ngay sau khi một máy bay chở các thành viên Nội các mới thành lập ở nước này trở về từ Saudi Arabia hạ cánh.
Tajikistan đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng thấy sau khi nền kinh tế yếu nhất trong không gian hậu Xô Viết chịu tác động nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.