Tân Thủ tướng Hy Lạp bổ nhiệm các thành viên trong nội các mới

Chính phủ mới sẽ tuyên thệ trong ngày 27/6 sau các thủ tục cần thiết và cuộc họp đầu tiên của nội các mới cũng sẽ được tổ chức cùng ngày tại Văn phòng Thủ tướng.
Tân Thủ tướng Hy Lạp bổ nhiệm các thành viên trong nội các mới ảnh 1Ông Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: AFPTTXVN)

Tân Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 26/6 đã bổ nhiệm các thành viên trong nội các mới.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Pavlos Marinakis - quan chức phụ trách truyền thông, cho biết: “Chính phủ mới sẽ tuyên thệ trong ngày 27/6 sau các thủ tục cần thiết. Cuộc họp đầu tiên của nội các mới cũng sẽ được tổ chức cùng ngày tại Văn phòng Thủ tướng."

Theo thông báo, ông Giorgos Gerapetritis sẽ đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Hy Lạp. Trong khi đó, ông Nikos Dendias - người đứng đầu Bộ Ngoại giao từ năm 2019 tới năm 2023, sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

[Hy Lạp: Đảng Dân chủ mới "thắng lợi vang dội" trong bầu cử vòng hai]

Cựu Bộ trưởng Lao Động Kostis Hatzidakis sẽ đứng đầu Bộ Kinh tế và Tài chính, trong khi ông Christos Staikouras nhận nhiệm vụ ở Bộ Hạ tầng và Vận tải.

Ngoài ra, ông Notis Mitarachi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Bảo vệ công dân, trong khi ông Theodoros Skylakakis làm Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường, ông Olga Kefalogianni là Bộ trưởng Du lịch và ông Dimitris Keridis là Bộ trưởng Các vấn đề về người tị nạn và nhập cư.

Một bộ mới được thành lập là Bộ Gắn kết xã hội và gia đình do bà Sofia Zacharaki là Bộ trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Stéphanie Đỗ (thứ 5 từ trái sang) trong buổi làm việc vào tháng 8/2026 với các sở ngành của TP Hồ CHí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Pháp: Từ hợp tác đến cùng kiến tạo

Việt Nam-Pháp có nhiều lợi ích tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ số, quốc phòng và an ninh.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tạm ngừng các cuộc không kích vào Moskva từ ngày 5-7/9. (Nguồn: Vietnam+)

Nga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày

Xung đột Nga-Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.