Nỗi lo sợ về nợ công đẩy giá đồng euro đi xuống

Cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng tại châu Âu vẫn là nguyên nhân chính kéo tỷ giá đồng euro giảm xuống so với đồng USD, ngày 15/11.
Cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu(Eurozone) vẫn là nguyên nhân chính kéo tỷ giá đồng euro giảm xuống sovới đồng USD trong phiên giao dịch ngày 15/11, khiến mối lo ngại vềtương lai của liên minh gồm 17 quốc gia này ngày càng gia tăng.

Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng eurođược giao dịch ở mức 1,3597 USD đổi 1 euro, giảm so với mức tương ứng1,3629 USD/euro vào cuối phiên hôm trước (14/11) tại New York. Đồng tiềnchung châu Âu cũng mất giá so với đồng yen của Nhật Bản khi giảm từ mức105,07 yen/euro xuống còn 104,87 yen/euro. Trong khi đó, đồng USD lạiđi lên so với đồng nội tệ của Nhật Bản, tăng từ mức 77,09 yen/USD lên77,12 yen/USD.

Lòng tin của giới đầu tư bị tổnthương nghiêm trọng sau khi đại đa số đại biểu tham dự Đại hội Đảngcủa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkelđã biểu quyết thông qua đề nghị của Ban chấp hành Liên bang, trong đókêu gọi bảo vệ khu vực đồng euro với tư cách tổng thể, song cũng tạođiều kiện cho những nước nợ kinh niên có thể tự nguyện rời bỏ khu vựcđồng euro mà không cần rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Với quyếtđịnh này, CDU thể hiện sự cách biệt với đảng anh em là CSU, một đảng đedọa khai trừ những nước gây khủng hoảng ra khỏi đồng tiền chung euro.

Thông tin này khiến thị trường tiền tệ, vốn dễbiến động, lại càng trở nên “hoang mang” hơn, phản ánh qua việc lãisuất trái phiếu Chính phủ của Italy và Tây Ban Nha đã tăng lên đángkể. Mới đây, Chính phủ Italy vừa cho đấu thầu gói trái phiếu Chính phủnước này trị giá 3 tỷ euro (4,1 tỷ USD). Tuy nhiên, Italy phải chịu mứclãi suất lên tới 6,29%, tăng mạnh so với mức tương ứng 5,32% trongtháng 10/2011, do những hoài nghi về khả năng thực hiện các biện pháp“thắt lưng buộc bụng” của chính phủ nước này. Trong khi đó, lãi suấttrái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha cũng tăng lên trên 6%.

Cũng trong phiên 15/11, “đồng bạc xanh” đi lên so với hầu hết cácđồng tiền chủ chốt của châu Á, tăng so với đồng won của Hàn Quốc, đồngĐài tệ của Đài Loan, rupiah của Indonesia, peso của Philipines, SGD của Singapore và baht của Thái Lan./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục