Mỹ vừa thông báo nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Venezuela, qua đó mở rộng khả năng hoạt động của các doanh nghiệp năng lượng Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp người đồng cấp Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ hai nước sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Syria.
EU cho biết đã đình chỉ các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngành điện lực, dầu mỏ, khí đốt, giao thông vận tải và hàng không nhằm giúp Syria phục hồi nền kinh tế vốn bị xung đột tàn phá.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho bết Tehran đã nhận được phản ứng của Mỹ thông qua EU và đang xem xét kỹ lưỡng hồi đáp này trước khi chia sẻ quan điểm với EU.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi tháng trước cho biết phe đối lập ở Venezuela đã đề nghị một loạt biện pháp nhằm mở đường cho cuộc đối thoại với Tổng thống Maduro.
Biện pháp nới lỏng trừng phạt có liên quan tới “giấy phép hạn chế” cấp cho tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ trong khuôn khổ lệnh bao vây mà Mỹ áp đặt với lĩnh vực dầu khí của Venezuela từ năm 2019.
Triều Tiên đề nghị cộng đồng quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ; dỡ bỏ lệnh cấm xuất, nhập khẩu nhiên liệu tinh chế và các mặt hàng thiết yếu khác.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định Washington theo đuổi con đường ngoại giao, song tiến trình này không thể diễn ra "vô thời hạn" và Washington sẽ theo dõi động thái của Tehran.
Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận chính là một lần vi phạm nhưng lại "không phải trả giá."
Tổng thống Rouhani cho biết Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran có thể làm giàu urani có độ tinh khiết lên tới 20%, 60% và thậm chí 90% trong trường hợp khi cần.
Một quan chức Đức giấu tên cho biết với việc chính quyền mới của Mỹ sẽ nhậm chức trong năm tới, châu Âu kỳ vọng sẽ có thể hướng tới một cách tiếp cận chung xuyên Đại Tây Dương.
Iran tuyên bố "có thể có một giải pháp thích hợp" đối với đề nghị của IAEA về việc Tehran cho phép tiếp cận 2 địa điểm mà IAEA cho là liên quan hoạt động hạt nhân tại nước này.
Iran cho rằng IAEA không nên căn cứ vào các tuyên bố và cáo buộc của cơ quan tình báo Israel, nhấn mạnh Tehran sẽ có phản ứng tương xứng nếu cơ quan này đưa ra quyết định thiếu tính xây dựng.
Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018 và mô tả thỏa thuận được ký kết dưới thời Tổng thống Barack Obama là “thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay."
Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul, việc thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân song phương sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để nước này hoàn thành các bước phi hạt nhân hóa.
Một quan chức cấp cao Iran cho rằng Nhật Bản có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng hiện nay giữa Iran - Mỹ và như một cử chỉ thiện chí, nước Mỹ nên nới lỏng các biện pháp trừng phạt về dầu mỏ.