EU nới lỏng trừng phạt nhằm giúp Syria phục hồi nền kinh tế

EU cho biết đã đình chỉ các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngành điện lực, dầu mỏ, khí đốt, giao thông vận tải và hàng không nhằm giúp Syria phục hồi nền kinh tế vốn bị xung đột tàn phá.

Cảnh tàn phá do chiến sự tại Daraa, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh tàn phá do chiến sự tại Daraa, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/2, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu nới lỏng một số biện pháp trừng phạt về năng lượng, vận tải và những hạn chế đối với ngân hàng của Syria nhằm giúp phục hồi nền kinh tế của quốc gia đang bị xung đột tàn phá này.

Trong một thông báo, EU cho biết đã đình chỉ các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngành điện lực, dầu mỏ, khí đốt, giao thông vận tải và hàng không.

Ngoài ra, EU cũng dỡ bỏ hạn chế tài trợ và cung cấp nguồn lực kinh tế cho một số ngân hàng của Syria. Việc kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ cũng được nới lỏng.

Thông báo nêu rõ quyết định dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt trên do các ngoại trưởng EU đưa ra và là một trong những nỗ lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển tiếp tại quốc gia Trung Đông đang cần phục hồi kinh tế và tái thiết đất nước.

Bên cạnh đó, EU sẽ theo dõi các diễn biến ở Syria để cân nhắc dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt khác, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ áp dụng trở lại nếu chính quyền mới ở Syria đi sai hướng.

Các lệnh trừng phạt của EU, áp dụng đối với chính quyền cũ và nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng của Syria, đã tồn tại trong suốt cuộc xung đột.

Tuy nhiên, với những thay đổi gần đây trong bộ máy lãnh đạo Syria, EU bày tỏ mong muốn hỗ trợ tái thiết đất nước và xây dựng quan hệ với chính quyền mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.