Nước Anh dẫn đầu thế giới về thương mại điện tử

Internet đã đóng góp 121 tỷ bảng vào nền kinh tế Anh năm 2010, chiếm 8,3% GDP và được dự báo sẽ tăng lên 225 tỷ bảng vào năm 2016.
Số người dân mua hàng trực tuyến cao đã giúp số hóa nền kinh tế của Vương quốc Anh, nhờ đó Internet đã đóng góp tỷ trọng lớn vào GDP của nước này cao hơn bất cứ quốc gia nào trong nhóm G20.

Trong một nghiên cứu vừa công bố của Nhóm Tư vấn Boston (BSC), Internet đã đóng góp 121 tỷ bảng vào nền kinh tế Anh năm 2010, chiếm 8,3% GDP và được dự báo sẽ tăng lên 225 tỷ bảng vào năm 2016. Trong khi đó Hàn Quốc đứng thứ hai với 7,3% và Trung Quốc ở vị trí thứ ba với 5,5%.

Kinh tế kỹ thuật số của Anh đã tăng trưởng với tốc độ 10,9%/năm, cao hơn mức trung bình 8,1% của Nhóm G20.

Mua sắm qua mạng chiếm tới 13,5% hoạt động mua sắm của dân Anh, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 7,1% ở Đức, 5% ở Mỹ và 6,6% ở Hàn Quốc, quốc gia viễn thông lớn nhất thế giới. Khách hàng ở Anh đánh giá giá trị tiện ích mà họ nhận được từ Internet vào khoảng 3.753 USD, với hầu hết các dịch vụ yêu thích bao gồm email, tìm kiếm và đầu tư cùng với ngân hàng trực tuyến.

Ông Dan Cobley, giám đốc điều hành của Google UK, cho rằng báo cáo này là những thông tin đầy khích lệ và cho thấy Internet nước Anh đang dẫn đầu thế giới về thương mại điện tử. Trong lúc thế giới đang bất ổn về tài chính-kinh tế, nền kinh tế kỹ thuật số của Anh tiếp tục phát triển với một tốc độ đáng ngạc nhiên, tạo ra hàng ngàn doanh nghiệp mới và việc làm.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Anh đã sử dụng Internet để tiếp thị, bán hàng và tiếp xúc khách hàng và nhà cung cấp đạt mức tăng trưởng 12% năm, cao hơn nhiều so với mức 4% của các doanh nghiệp hiếm khi sử dụng Internet.

Nghiên cứu của BSC cũng dự báo đến năm 2016, tổng nền kinh tế mạng của các nước trong nhóm G20 sẽ đạt 4.200 tỷ USD, tương đương 5,3% GDP. Số liệu năm 2010 là 2.300 tỷ và chiếm 4,1% GDP./.

Ngân Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục