"Nước rút" thi công để sớm thông tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45
Tại công trường thi công tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, các đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, huy động tối đa thiết bị, nhân lực để triển khai thi công 3 ca.
Huy Hùng
Nhà thầu thi công Xuân Trường huy động tối đa thiết bị thảm bê tông nhựa đường tại gói thầu số 10. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tính đến tháng 12/2022, trên toàn dự án đang triển khai khoảng 79 mũi thi công tại 5 gói thầu xây lắp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thảm bê tông nhựa tại gói thầu số 10, địa phận tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tuyến đường trước cửa hầm Tam Điệp, phía tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành toàn bộ.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hàng trăm phương tiện hoạt động hết công suất để thi công hạng mục móng mặt đường tại gói thầu số 10 (Tam Điệp, Ninh Bình). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Công trình cầu Núi Đọ bắc qua sông Chu dài gần 2 km, tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) thuộc gói thầu 14 đang hoàn thành các hạng mục cuối. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cầu Vĩnh An vượt sông Mã dài gần 476m, nối hai huyện Vĩnh Lộc và Yên Định của tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Công tác xử lý nền đất yếu trên công trường đã hoàn thành, khối lượng đắp nền đạt khoảng 95% thiết kế. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tổng sản lượng thi công đến nay đạt gần 5.500 tỷ đồng, tương đương 80% giá trị hợp đồng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình đang được thảm nhựa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hầm Tam Điệp phía Nam, thuộc địa phận huyện Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) do Tập đoàn Sơn Hải thi công, đã hoàn thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Sản lượng của gói thầu 13 hiện đạt khoảng gần 900 tỷ đồng, tương đương 77,6% khối lượng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cầu núi Đọ bắc qua sông Chu (Thanh Hóa) là hợp phần của gói thầu số XL14 trên cao tốc Bắc-Nam, đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, đã được hợp long nhịp chính vượt tiến độ 21 ngày.
Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, các địa phương tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà thầu trong quá trình thi công, giải quyết mọi khó khăn để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ.
Để hoàn thành thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh quyết liệt giải quyết dứt điểm tồn tại giải phóng mặt bằng.
Theo kế hoạch, năm 2022 có 4 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 phải hoàn thành và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, khối lượng công việc của 4 dự án thành phần cao tốc này hiện còn rất lớn.
Những nhà thầu chậm tiến độ thi công cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đã bị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu điều chuyển khối lượng và sẽ loại hồ sơ dự thầu nhà thầu này ở các gói thầu, dự án sau.