Mỹ “bật đèn xanh” cho Nvidia bán chip AI H200 sang Trung Quốc
Theo quy định, các chip H200 trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải được một phòng thí nghiệm độc lập bên thứ 3 thẩm định nhằm xác nhận năng lực kỹ thuật về AI.
Theo quy định, các chip H200 trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải được một phòng thí nghiệm độc lập bên thứ 3 thẩm định nhằm xác nhận năng lực kỹ thuật về AI.
Nvidia định vị mình là người cung cấp lớp trí tuệ nhân tạo (intelligence layer) mà không trực tiếp sản xuất xe, trong khi Tesla chọn con đường trở thành một chuyên gia tích hợp dọc.
Cụm "B200 4K Cluster" của Hàn Quốc được thiết kế chuyên dụng cho các phép toán song song quy mô lớn và truyền thông tốc độ cao, hiệu suất sánh ngang với các siêu máy tính trong top 500 thế giới.
Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Nvidia so với kiến trúc Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024.
Thỏa thuận này được xem là “phao cứu sinh” tài chính đối với Intel - công ty từng vấp phải sai lầm chiến lược, mở rộng công suất sản xuất tốn kém dẫn đến lâm vào tình trạng tài chính khó khăn.
Thương vụ lên tới 20 tỷ USD cho thấy "gã khổng lồ" công nghệ Nvidia đang tận dụng nguồn tiền mặt khổng lồ để củng cố vị thế thống trị trên thị trường Trí tuệ Nhân tạo (AI).
Việc Nvidia và OpenAI tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, cung cấp hạ tầng tính toán quy mô lớn và mời gọi các tập đoàn tham gia, tạo nền tảng để Hàn Quốc củng cố năng lực cạnh tranh AI trong năm 2026.
Fujitsu của Nhật Bản hợp tác với “ông lớn” sản xuất chip Nvidia của Mỹ để phát triển một nền tảng tích hợp nhiều tác nhân trí tuệ nhân tạo tự động hóa quy trình làm việc.
Trong thông báo ngày 24/12, Groq cho biết việc các lãnh đạo cấp cao rời công ty là một phần của thỏa thuận cho phép Nvidia sử dụng không độc quyền công nghệ suy luận của hãng.
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nvidia và các công ty bán dẫn khác phải nộp 25% doanh thu từ thị trường Trung Quốc.
Các chip AI tốt nhất của Mỹ hiện mạnh gấp 5 lần sản phẩm tốt nhất của Huawei và dự báo sẽ mạnh hơn gấp 17 lần vào năm 2027; chiến lược bù đắp chất lượng bằng số lượng của Huawei cũng đang thất bại.
Cổ phiếu của MetaX đã tăng vọt hơn 750% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên tại Thượng Hải nhờ kỳ vọng vào tiềm năng của Trung Quốc trong việc thách thức vị thế của "gã khổng lồ" Nvidia.
Động thái này cho thấy nhà thiết kế chip hàng đầu thế giới đang tăng cường tập trung vào công nghệ mã nguồn mở, đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái AI nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Chuyên gia nhận định “hố đen” AI - giống như hố đen hấp thụ vật chất và ánh sáng, đang nuốt chửng hàng trăm tỷ USD vào các tài sản nhanh chóng mất giá như vi mạch và hóa đơn năng lượng.
Reuters đưa tin nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc, trong đó có Alibaba và ByteDance, đã liên hệ với Nvidia trong tuần này để tìm mua chip AI H200 với số lượng lớn.
Các nghị sỹ cho rằng quyết định này từ bỏ biện pháp kiểm soát an ninh thiết yếu và xa rời nỗ lực đồng thuận lưỡng đảng về bảo đảm công nghệ Mỹ không thúc đẩy tiềm lực quân sự, công nghệ Trung Quốc.
Ngay sau thông báo của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 8/12, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Nvidia đã tăng 1,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Nvidia công bố máy chủ AI mới với hiệu suất gấp 10 lần, tích hợp 72 chip và kiến trúc MoE, dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
Theo Tập đoàn thương mại điện tử Amazon, các máy chủ được trang bị Trainium3 hoạt động nhanh hơn gấp 4 lần và tiết kiệm năng lượng hơn so với các chip thế hệ trước của Nvidia.
Meta Platforms đang đàm phán để sử dụng chip do Google sản xuất nhằm đẩy nhanh sự phát triển về AI của mình, một bước nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia.