Ô nhiễm không khí có thể dẫn tới viêm ruột thừa

Các nhà nghiên cứu Canada cho rằng tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm có thể khiến cho người lớn mắc bệnh viêm ruột thừa.
Ngày 5/10, một nhóm các nhà nghiên cứu Canada, đứng đầu là bác sĩ Gilaad Kaplan của Đại học Calgary công bố một báo cáo cho thấy tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm trong thời gian ngắn có thể khiến cho người lớn mắc bệnh viêm ruột thừa.

Nhóm của Kaplan đã tiến hành nghiên cứu 5.191 người mắc bệnh viêm ruột thừa tới điều trị tại 3 bệnh viện ở Calgary, Alberta trong bảy năm.

Kết quả là 52,5% số các trường hợp bị viêm ruột thừa là trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, những tháng ấm nhất trong năm ở Canada, khi người dân đổ ra đường.

Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng những người tiếp xúc với khí thải NO2 một tuần trong thời gian tháng 6, 7 và 8 - thời điểm ô nhiễm không khí ở mức cao nhất - có khả năng tử vong cao gấp đôi những người không tiếp xúc với chất khí này. Và những người trên 64 tuổi có khả năng mắc bệnh viêm ruột thừa cao hơn 4 lần trong cùng điều kiện.

NO2 là khí thường do các phương tiện giao thông thải ra và gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe nhất trong những tháng hè.

Viêm ruột thừa nằm trong số những căn bệnh có số người phải phẫu thuật nhiều nhất ở Mỹ và Canada, nơi cứ 1 trong số 12 người có nguy cơ bị viêm ruột thừa. Bệnh này cũng đã phát triển mạnh tại những nước công nghiệp phát triển trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục