OECD: Kinh tế thế giới có thể giảm ít nhất 6% năm 2020 do COVID-19

Theo OECD, nợ của khu vực tư nhân hiện ở mức cao đáng quan ngại ở một số quốc gia và doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và những rủi ro phá sản ngày càng gia tăng.
OECD: Kinh tế thế giới có thể giảm ít nhất 6% năm 2020 do COVID-19 ảnh 1Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Amman, Jordan ngày 23/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 10/6 cho biết kinh tế thế giới sẽ giảm ít nhất 6% năm 2020 do tình trạng đóng cửa nền kinh tế ở các nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo sự hồi phục của kinh tế thế giới sẽ diễn ra “chậm và thiếu ổn định."

Trong báo cáo mới nhất có tên "Kinh tế thế giới đang đi trên dây" của OECD, trong tình huống dịch COVID-19 bùng phát đợt hai, kinh tế thế giới có thể giảm tới 7,6% năm 2020. Sau đó, kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng 2,8-5,2% năm 2021.

[Khảo sát của FKI: Kinh tế toàn cầu sẽ giảm 4% trong năm 2020]

Tính đến cuối năm 2021, mức thiệt hại về thu nhập sẽ vượt qua bất kỳ cuộc suy thoái kinh tế nào xảy ra trong 100 năm qua (không tính các cuộc suy thoái kinh tế do chiến tranh) với các hậu quả nghiêm trọng và kéo dài đối với người dân, doanh nghiệp và chính phủ.

Theo OECD, nợ của khu vực tư nhân hiện ở mức cao đáng quan ngại ở một số quốc gia và doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và những rủi ro phá sản ngày càng gia tăng.

Trong báo cáo trước đó công bố hồi tháng 3/2020, khi dịch COVID-19 mới chỉ bùng phát ở Trung Quốc mà chưa lan rộng sang các nền kinh tế lớn khác, OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới từ 2,9% xuống còn 2,4%, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo OECD, chừng nào các nước chưa sản xuất được vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, đã khiến hơn 400.000 người tử vong (tính đến ngày 10/6), các nhà hoạch định chính sách của các nước sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc điều hành nền kinh tế trong nước vượt qua giai đoạn đầy khó khăn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục