Ông Abhisit nêu điều kiện tiến hành bầu cử sớm

Ông Abhisit sẽ chỉ cân nhắc tiến hành các cuộc bầu cử sớm sau khi tình trạng bạo lực kéo dài hai tháng qua tại nước này chấm dứt.
Phát biểu ngày 23/5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định ông sẽ chỉ cân nhắc tiến hành các cuộc bầu cử sớm sau khi tình trạng bạo lực kéo dài hai tháng qua tại nước này chấm dứt.

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh ông sẵn sàng kêu gọi bầu cử sớm, trước khi nhiệm kỳ hiện nay của ông kết thúc vào cuối năm tới, song chỉ khi không còn bạo lực. Thủ tướng Abhisit đồng thời cáo buộc những người biểu tình của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phong trào "áo đỏ," mưu toan khiến tình hình trong nước trở nên rối ren.

Thủ tướng Abhisit cũng nhấn mạnh chính phủ vẫn kiểm soát được tình hình và mọi hoạt động ở thủ đô Bangkok sẽ trở lại bình thường kể từ ngày 24/5 sau khi đợt tổng vệ sinh quy mô lớn kết thúc. Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan, một trong số 36 tòa nhà bị người biểu tình "áo đỏ" phóng hỏa, dự kiến sẽ bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 26/5 tới.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 23/5 tuyên bố chính phủ liên hiệp đã sẵn sàng đối mặt với một kiến nghị bất tín nhiệm của phe đối lập. Trước đó, ngày 22/5, đảng Puea Thái đối lập đã thông qua nghị quyết kiến nghị bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Abhisit và bốn thành viên nội các. Dự kiến, cuộc tranh luận bất tín nhiệm sẽ diễn ra trong khuôn khổ kỳ họp bất thường của Quốc hội Thái Lan, bắt đầu từ ngày 24/5.

Cùng ngày 23/5, tờ Bưu điện Bangkok đưa tin Thư ký Ngoại trưởng Thái Lan Chavanond Intarakomalyasut cho biết cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế khác như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều ủng hộ các biện pháp và kế hoạch hòa giải dân tộc của Chính phủ Thái Lan nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước.

Theo ông Chavanond, Liên minh châu Âu (EU) thừa nhận lộ trình hòa giải của Thủ tướng Abhisit và nhất trí với kế hoạch thiết lập một ủy ban điều tra sự thật về các vụ bạo lực chính trị mới đây trên đường phố Bangkok.

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) đưa tin trong bối cảnh tình hình chính trị nước này đang bình ổn trở lại, Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) ngày 23/5 đã thiết lập năm trạm kiểm soát an ninh xung quanh Giao lộ Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Theo CRES, các biện pháp an ninh chặt chẽ vẫn được duy trì tại Bangkok nhằm đảm bảo trật tự an ninh công cộng. Ngoài ra, khoảng 16 trạm kiểm soát an ninh cũng đã được thiết lập tại các khu vực nội đô Bangkok, trong khi 17 trạm kiểm soát khác được bố trí cho cả các khu vực ven đô và bên ngoài thủ đô. Xe tuần tra của cảnh sát cũng được điều động để giám sát tình hình trên khắp thủ đô.

Từ đầu tháng Tư, Giao lộ Ratchaprasong đã bị những người biểu tình chống chính phủ chiếm đóng và đã được giải phóng từ hôm 19/5 sau khi những người "áo đỏ" chấm dứt biểu tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục