Ông Ban Ki-moon lên án vụ đánh bom vào WFP

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kịch liệt lên án vụ đánh bom trong văn phòng Chương trình Lương thực Thế giới ở thủ đô của Pakistan.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ đánh bom liều chết trong văn phòng Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ở trung tâm thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 5/10.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh hành động này là "một tội ác" và là "một thảm kịch đối với Liên hợp quốc và những người thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở Pakistan".

Ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom, Liên hợp quốc đã tạm thời đóng cửa toàn bộ các văn phòng Liên hợp quốc tại Pakistan vì lý do an ninh. Tuy nhiên, Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định mọi cam kết viện trợ của quốc tế đối với quốc gia này vẫn sẽ được tiếp tục.

Đây là lần thứ hai trong năm nay phái đoàn Liên hợp quốc tại Pakistan bị tấn công. Tháng 6 vừa qua, hai nhân viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã bị sát hại trong một vụ đánh bom liều chết tại một khách sạn hạng sang ở Tây Bắc Peshawar.

Văn phòng của Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ" vụ đánh bom văn phòng WFP và chỉ thị tiến hành điều tra.

Theo tin mới nhất, có 5 người thiệt mạng trong vụ đánh bom này và nhiều người khác bị thương. Bộ Nội vụ Pakistan cho biết kẻ đánh bom cải trang làm lính bán quân sự đi bộ vào khu văn phòng của WFP và cho phát nổ 8kg thuốc nổ. Vụ việc này làm dấy lên nghi ngại về khả năng bảo đảm an ninh tại khu nhà vốn được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt này.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ đánh bom trên, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho rằng đây là một trong những hành động của phiến quân Taliban nhằm phô trương sức mạnh sau khi thủ lĩnh Baitullah Mehsud bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của máy bay Mỹ ngày 5/8 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục