Ông Berlusconi: Phe trung hữu thỏa thuận về ứng viên thủ tướng Italy

Ông Berlusconi và lãnh đạo đảng LN Matteo Salvini đã nhất trí rằng “dù đảng nào thuộc phe trung hữu giành được nhiều phiếu bầu hơn” thì đều sẽ đề xuất một nhân vật thuộc phe này làm thủ tướng.
Ông Berlusconi: Phe trung hữu thỏa thuận về ứng viên thủ tướng Italy ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 17/10 cho biết ông và lãnh đạo đảng Liên đoàn phương Bắc (LN) đã nhất trí thỏa thuận về việc lựa chọn ứng cử viên để lãnh đạo liên minh cầm quyền của phe trung hữu nếu phe này giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Trả lời phỏng vấn nhật báo hàng đầu của Italy, tờ Corriere della Sera, ông Berlusconi cho hay ông và lãnh đạo đảng LN Matteo Salvini đã nhất trí rằng “dù đảng nào thuộc phe trung hữu giành được nhiều phiếu bầu hơn” thì đều sẽ đề xuất một nhân vật thuộc phe này làm thủ tướng.

Cũng theo ông Berlusconi, dự kiến đảng Tiến lên Italy (FI) của ông sẽ giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, ông trùm truyền thông này không nói rõ nhân vật nào sẽ là ứng cử viên thủ tướng của phe trung hữu trong trường hợp ông không thể ra tranh cử.

Ông Berlusconi bị cấm tham gia chính quyền kể từ năm 2013 do vướng vào những rắc rối pháp lý. Tòa án Nhân quyền châu Âu mới đây tuyên bố sẽ thẩm tra vụ việc pháp lý trước đây của ông Berlusconi và dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tháng 11 tới. Nếu tòa án này phán quyết có lợi cho ông Berlusconi, cựu Thủ tướng Italy này sẽ được phép tái tranh cử vào các chức vụ nhà nước.

[Italy: Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi trở lại chính trường]

Thỏa thuận trên đạt được chỉ vài ngày sau khi Hạ viện Italy thông qua lần cuối dự luật bầu cử mới cho phép các chính đảng liên minh với nhau trước khi diễn ra tổng tuyển cử. Văn bản này hiện đã được chuyển sang Thượng viện để thảo luận, xem xét bỏ phiếu.

Theo giới phân tích, dự luật bầu cử mới có thể gây bất lợi cho Phong trào 5 Sao (M5S) trong cuộc tổng tuyển cử kế tiếp, bởi đảng dân túy này lâu nay luôn từ chối gia nhập bất kỳ liên minh nào. Ngoài ra, cơ chế bầu cử mới căn cứ theo dự luật nói trên nhiều khả năng sẽ không tạo ra một đa số rõ ràng trong Quốc hội.

Nguyên nhân là các cuộc thăm dò dư luận hiện cho thấy cả 3 phe trung hữu, trung tả và M5S đang có tỷ lệ ủng hộ sát nút nhau.

Italy dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 5/2018 và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phe trung hữu có thể giành thắng lợi nhưng sẽ không có khả năng giành đủ đa số ghế trong quốc hội lưỡng viện.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất của hãng EMG Aqua, được công bố ngày 16/10, đảng LN dự kiến giành được 14,8% số phiếu bầu, đảng FI 12,2% và đảng trung hữu “Những người anh em Italy” giành được 5%.

Như vậy, tổng cộng 3 đảng trung hữu này dự kiến giành được khoảng 32% số phiếu. Trong khi đó, đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền dự kiến giành được khoảng 27%, còn đảng dân túy M5S giành được khoảng 28% số phiếu bầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.