Khảo sát mới nhất tại Thái Lan cho thấy 40,6% người tham gia chưa xác định được ứng cử viên thủ tướng phù hợp, con số cao nhất được ghi nhận trong năm nay.
Thủ tướng Albanese cho biết nếu tái đắc cử, ông sẽ cắt giảm 20% khoản nợ của sinh viên, trong khi đó, ứng cử viên Dutton tuyên bố sẽ cắt giảm thuế nhiên liệu và hỗ trợ người mua nhà lần đầu.
Người thay thế ông Justin Trudeau làm Thủ tướng Canada có thể phải đối mặt với cuộc bầu cử ngay sau khi tiếp quản vào tháng Ba, vì mức độ ủng hộ của Đảng Tự do đã giảm đáng kể trong các cuộc thăm dò.
Ban chấp hành đảng Pheu Thai đã tán thành bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, làm ứng cử viên thủ tướng để Hạ viện bỏ phiếu vào ngày 16/8.
Theo Luật bầu cử Thái Lan, một ứng cử viên được bầu làm Thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa tổng số thành viên của Hạ viện, tương đương 247/493 nghị sỹ.
Phiên họp chung của quốc hội để bầu thủ tướng mới sẽ được bắt đầu sáng 22/8, trong đó cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến được tiến hành vào khoảng 15h và kết thúc vào 17h30 cùng ngày.
Chiều 19/7, ứng cử viên thủ tướng của đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat đã rời khỏi phòng họp Quốc hội Thái Lan sau khi chính thức nhận được lệnh của Tòa án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sỹ.
Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến bước, đã giành được 322 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 197 phiếu trắng, không đủ điều kiện trở thành thủ tướng.
Cô Paetongtarn Shinawatra, mẹ của bé trai "Thasin" vừa chào đời, là ứng cử viên Thủ tướng hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tại Thái Lan ngày 14/5 tới đây.
Quyết định kéo dài thời hạn được đưa ra trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại Malaysia dẫn tới hình thành một quốc hội mà trong đó không có chính đảng nào chiếm đa số.
Lý do dẫn tới việc khám xét là nhằm phục vụ cuộc điều trachống lại đơn vị đặc nhiệm chống rửa tiền nằm dưới sự giám sát của Bộ Tài chính do ứng cử viên của đảng SPD Olaf Scholz làm Bộ trưởng.
Cuộc khảo sát được thực hiện gần bảy tuần trước cuộc tổng tuyển cử ở Đức cho biết nhiều cử tri ủng hộ ông Soder thay thế ông Laschet làm ứng cử viên cho chức thủ tướng của liên đảng CDU/CSU.
Đảng Xanh đã bầu bà Annalena Baerbock là ứng cử viên thủ tướng Đức, và nhất trí bầu hai lãnh đạo đảng là bà Baerbock và ông Habeck trở thành bộ đôi tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang.
Ban lãnh đạo thế hệ thứ tư của Singapore nhấn mạnh cuộc khủng hoảng sau khi Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt rút lui khỏi vị trí ứng viên chức Thủ tướng sẽ không thể phá vỡ tinh thần đoàn kết.
Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Markus Söder cho biết đã gọi điện cho ông Laschet và chúc mừng Chủ tịch CDU được đề cử là ứng cử viên thủ tướng.
Đảng Người Malaysia bản địa thống nhất (Bersatu), do Thủ tướng tạm quyền Mahathir Mohamad lãnh đạo, đề cử Chủ tịch điều hành Muhyiddin Yassin làm ứng cử viên Thủ tướng để Quốc vương xem xét.
Đảng Dân chủ đồng hành cầm quyền bày tỏ hoan nghênh và cho rằng ứng cử viên Chung Sye-kyun là “người có trách nhiệm,” trong khi đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính kịch liệt phản đối.
Công chúa Thái Lan Ubolratana tuyên bố, bà đang thực thi quyền công dân của mình khi chấp thuận đề cử của một đảng phái chính trị làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3 tới.
Ông Berlusconi và lãnh đạo đảng LN Matteo Salvini đã nhất trí rằng “dù đảng nào thuộc phe trung hữu giành được nhiều phiếu bầu hơn” thì đều sẽ đề xuất một nhân vật thuộc phe này làm thủ tướng.
Quốc hội Kyrgyzstan ngày 9/11 đã thông qua thành phần, cơ cấu tổ chức và chương trình làm việc của chính phủ mới theo đề xuất của ông Sooronbai Jeenbekov - ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Kyrgyzstan.