Ông Pita Limjaroenrat chấp nhận lệnh của Tòa án Hiến pháp Thái Lan

Chiều 19/7, ứng cử viên thủ tướng của đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat đã rời khỏi phòng họp Quốc hội Thái Lan sau khi chính thức nhận được lệnh của Tòa án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sỹ.
Ông Pita Limjaroenrat chấp nhận lệnh của Tòa án Hiến pháp Thái Lan ảnh 1Ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat giơ nắm đấm với các nghị sỹ MFP đồng nghiệp khi ông rời phòng quốc hội. (Nguồn: Bangkok Post)

Chiều 19/7, ứng cử viên thủ tướng của đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat đã rời khỏi phòng họp Quốc hội Thái Lan sau khi chính thức nhận được lệnh của Tòa án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sỹ của ông liên quan vụ cáo buộc ông sở hữu 42.000 cổ phiếu của công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử, vi phạm Hiến pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trước khi rời khỏi phòng họp, ông Pita đã có phát biểu ngắn gọn khẳng định ông chấp nhận lệnh của Tòa án Hiến pháp yêu cầu ông tạm dừng thực hiện nhiệm vụ của một nghị sỹ trong khi chờ phán quyết cuối cùng được đưa ra.

Ông cũng đề nghị các đồng nghiệp của mình tiếp tục làm việc vì người dân Thái Lan.

Mặc dù bị tạm dừng tư cách nghị sỹ, ông Pita vẫn có thể tiếp tục được đề cử làm ứng cử viên thủ tướng do Hiến pháp Thái Lan không quy định bắt buộc ứng cử viên thủ tướng phải là nghị sỹ.

[Thái Lan: Ông Pita Limjaroenrat bị đình chỉ tư cách nghị sỹ]

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, lưỡng viện Thái Lan vẫn đang tranh luận về việc tái đề cử ông Pita có vi phạm quy chế hoạt động của Quốc hội hay không.

Quy tắc 41 của hoạt động Quốc hội Thái Lan quy định rằng bất kỳ kiến nghị nào không được Quốc hội thông qua sẽ không được đề xuất lại trong cùng một phiên họp Quốc hội.

Viện dẫn quy tắc này, Thượng viện cũng như nhiều nghị sỹ các đảng ngoài liên minh của ông Pita dự phiên họp Quốc hội ngày 19/7 cho rằng ông Pita không được tái đề cử do ông đã được đề cử ở cuộc họp Quốc hội ngày 13/7 vừa qua để bầu thủ tướng và đã thất bại vì chỉ giành được 324 phiếu ủng hộ, dưới ngưỡng 375 phiếu cần thiết để đắc cử thủ tướng.

Trước đó, trưa 19/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh đình chỉ tạm thời tư cách nghị sỹ của ứng cử viên thủ tướng Pita sau khi chấp nhận một vụ kiện chống lại ông với cáo buộc ông không đủ tiêu chuẩn để tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 vừa qua do sở hữu cổ phần tại công ty truyền thông iTV.

Tòa án Hiến pháp cho biết ông Pita có 15 ngày để trả lời tòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục