Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Ông Pita không giành đủ số phiếu cần thiết

Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến bước, đã giành được 322 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 197 phiếu trắng, không đủ điều kiện trở thành thủ tướng.
Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Ông Pita không giành đủ số phiếu cần thiết ảnh 1Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) đồng thời là ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat tại trụ sở Quốc hội ở Bangkok, ngày 13/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, Quốc hội Thái Lan triệu tập cuộc họp toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha để bầu thủ tướng mới lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, là ứng cử viên thủ tướng duy nhất được đề cử nhưng ông đã không giành được đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử thủ tướng.

Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Wan Noor đã phổ biến các quy định bầu thủ tướng và chương trình làm việc.

Tiếp đó, Nghị sỹ Cholnan Srikaew, lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) trong liên minh 8 đảng do đảng MFP dẫn đầu, đã đề cử ông Pita là ứng cử viên thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đề cử ông Pita nhận được sự ủng hộ của 302 nghị sỹ. Do không có thêm ứng cử viên nào được đề xuất, ông Pita được tuyên bố là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu.

Theo quy định, một ứng cử viên thủ tướng đắc cử khi giành được đa số ủng hộ của hai viện Quốc hội Thái Lan hoặc ít nhất 376 phiếu.

Sau khi xác định xong ứng cử viên, các nghị sỹ và thượng nghị sỹ tiến hành cuộc tranh luận kéo dài 6 giờ đồng hồ trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Nội dung cuộc tranh luận chủ yếu xoay quanh việc nghị sỹ các đảng đưa ra quan điểm bỏ phiếu của đảng mình đối với ứng cử viên Pita. nghị sỹ từ các đảng nằm ngoài liên minh như đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN), Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), Dân chủ đều cho biết sẽ không bỏ phiếu cho ông Pita vì chủ trương của đảng này về sửa đổi luật khi quân, cũng như việc ông Pita đang phải đối mặt với một số vụ kiện đã được đưa lên Tòa án Hiến pháp xét.

[Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Ông Pita là ứng cử viên duy nhất]

Sau khi kết thúc tranh luận, từng nghị sỹ và thượng nghị sỹ được gọi tên đã bỏ phiếu miệng bầu thủ tướng.

Kết quả, ông Pita đã giành được 322 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 197 phiếu trắng, không đủ điều kiện trở thành thủ tướng.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan trước đó, ông Pita vẫn có thể được đề cử một vài lần nữa. Lịch bầu thủ tướng tiếp theo sẽ được Quốc hội triệu tập vào ngày 19 và 20/7 tới.

Trước đó, nghị sỹ của các đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai - hiện chiếm 71 ghế) và đảng Dân chủ (hiện chiếm 25 ghế) đều tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông Pita vì lý do đảng MFP của chính trị gia này chủ trương thay đổi luật khi quân, cùng một số lý do khác như ông Pita hiện cũng đang vướng vào một vụ kiện vi phạm Hiến pháp vì sở hữu cổ phiếu của công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử.

Có thể thấy, chính sách tranh cử cấp tiến của MFP là điểm thu hút cử tri Thái Lan mong muốn sự thay đổi của đất nước sau 9 năm dưới sự lãnh đạo của các tướng lĩnh quân đội, song giờ đây quan điểm này cũng đang trở thành rào cản ngăn ông Pita trong hành trình trở thành người đứng đầu chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục