Ông Đinh La Thăng chúc mừng Tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận

Chiều 25/3, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Lễ Phục sinh.
Ông Đinh La Thăng chúc mừng Tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thăm và chúc mừng Linh mục Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Chiều 25/3, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2016.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Đinh La Thăng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam và các vị linh mục, giáo dân trong Tổng Giáo phận thành phố đón Lễ Phục sinh năm 2016 trong an lành, bình an.

Thông tin đến Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2015 và các mục tiêu trong thời gian tới, ông Đinh La Thăng cho biết: Các ngành, các cấp thành phố đã và đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; trong đó thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm kéo giảm các loại tội phạm và lập lại trật tự lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Đinh La Thăng mong muốn với uy tín của mình, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc cùng với các vị chức sắc Công giáo tích cực xây dựng Giáo hội Công giáo Việt Nam theo phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào," góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; động viên giáo dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo,” đóng góp công sức cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, đất nước.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu quan trọng trên các mặt của đời sống xã hội mà Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc cho biết sẽ vận động giáo dân cùng với các giới đồng bào thành phố góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chung tay, góp sức cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục