Ông Lê Thanh Quang được bầu Bí thư Khánh Hòa

Ông Lê Thanh Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa IV được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày 30/9, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI, các kết quả bầu cử từ phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI vào tối 29/9 cũng đã được thông báo.

Ông Lê Thanh Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Các ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tấn Tuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa được bầu sinh ngày 9/9/1960, quê quán xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

Đại hội đã thông qua các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng đến năm 2015. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP tăng bình quân hàng năm từ 12-13%; GDP bình quân đầu người đạt trên 3.000 USD vào năm 2015, tổng giá trị xuất khẩu năm 2015 đạt trên 1,2 tỷ USD, tổng thu ngân sách năm 2015 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010.

Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (tiêu chuẩn của tỉnh), hàng năm tạo việc làm cho 26.000 người; phấn đấu hàng năm có từ 75-80% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hạn chế đến mức thấp nhất tổ chức cơ sở Đảng yếu kém...

Mục tiêu tổng quát của tỉnh Khánh Hòa đề ra tại Đại hội lần này là phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa lớn của cả nước, toàn tỉnh cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2015./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục