Ông Martin Schulz tái đắc cử chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Ông Martin Schulz cam kết sẽ tiếp tục củng cố "ngôi nhà chung châu Âu" và quan tâm tới lợi ích của tất cả các thành viên.
Ông Martin Schulz tái đắc cử chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu ảnh 1Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 1/7, ông Martin Schultz đã tái đắc cử chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) trong phiên họp đầu tiên của thể chế này kể từ cuộc bầu cử EP diễn ra ngày 25/5 vừa qua.

Ứng cử viên đảng Dân chủ-Xã hội Đức (SPD) đã nhận được 409 phiếu ủng hộ, 314 phiếu chống và phiếu trắng.

Phát biểu sau phiên họp, ông Schultz cam kết sẽ tiếp tục củng cố "ngôi nhà chung châu Âu" và quan tâm tới lợi ích của tất cả các thành viên.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, ông Schulz là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Chủ tịch EP. Thậm chí các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU), vốn chiếm tới 221 ghế và là nhóm nghị lớn nhất trong EP, cũng muốn bỏ phiếu cho chính trị gia này.

Ông Schulz gần như không có sự cạnh tranh và ứng cử viên Sajjad Karim của Anh đại diện cho những người bảo thủ, ứng cử viên Pablo Iglesias của Tây Ban Nha đại diện của những người Cánh tả cấp tiến và bà Ulrike Lunacek của Áo thuộc đảng Xanh chỉ là những ứng cử viên mang tính hình thức cho cuộc bỏ phiếu./.

(TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục