Ông Nguyễn Việt Hùng làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm Giám đốc Sở.
Ông Nguyễn Việt Hùng làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh  (thứ ba từ trái sang) trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Lợi.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1976), Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến dự và trao quyết định cho ông Nguyễn Việt Hùng tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 13/4.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1970), Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị làm Tổng Biên tập Báo Hànộimới và ông Nguyễn Thành Lợi (sinh năm 1974), Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới đến nhận công tác tại Báo Kinh tế & Đô thị, giữ chức vụ Tổng Biên tập.

[Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác trong Thông tin và Truyền thông]

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm làm việc của 3 cán bộ nói trên trong lĩnh vực truyền thông, báo chí đồng thời nhấn mạnh lĩnh vực truyền thông của thành phố là hết sức quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi gắm niềm tin và nhấn mạnh, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cán bộ được bổ nhiệm ở các đơn vị với khối lượng công việc lớn, vất vả, tác động trực tiếp tới công tác tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân. Ông Trần Sỹ Thanh mong muốn các cán bộ nhận nhiệm vụ mới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng đã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, cùng tập thể các đơn vị đoàn kết, nhất trí, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hiệu quả cho công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tuyên truyền, tạo được uy tín trong xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Việt Hùng làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ảnh 2Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Nguyễn Minh Đức và ông Nguyễn Thành Lợi.(Ảnh: Quang Thái)

Trong chiều nay, 14/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Báo Hànộimới và Báo Kinh tế & Đô thị.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Báo Hànộimới và Báo Kinh tế & Đô thị là hai tờ báo chủ chốt trong hệ thống báo chí của Thủ đô, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, vì vậy, công tác cán bộ của hai tờ báo luôn được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm. 

Chúc mừng ông Nguyễn Thành Lợi, tân Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những nỗ lực của cá nhân ông Nguyễn Thành Lợi và tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập, các đơn vị của Báo Hànộimới thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cơ bản giải quyết những vấn đề nội tại của Báo Hànộimới; xây dựng các quy chế; hoàn thiện các thủ tục để sửa chữa trụ sở Báo Hànộimới…

Nhận xét về ông Nguyễn Minh Đức, tân Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá đây là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác lãnh đạo tại các cơ quan báo chí trung ương và Báo Kinh tế & Đô thị.

Đặc biệt, trong thời gian từ tháng 6/2014 đến nay, trên cương vị là Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Minh Đức đã cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và nhân viên của Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền về các hoạt động của thành phố; đưa Báo Kinh tế & Đô thị từ một tờ báo còn nhiều khó khăn trở thành tờ báo có vị thế trong khối các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Minh Đức cũng có nhiều năm là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội. 

Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Minh Đức và ông Nguyễn Thành Lợi khẳng định sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, cùng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của đơn vị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được thành phố giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục