Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm 46/47 phiếu, chiếm 93,87% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình (khóa XVII) đã tiến hành bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Trần Công Thuật - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mới thay ông Nguyễn Hữu Hoài nghỉ hưu theo chế độ.

Kết quả, ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm 46/47 phiếu, chiếm 93,87% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Trần Công Thuật sinh ngày 27/6/1961 tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; có trình độ Cử nhân sư phạm Sinh học, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Hiện ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

Trước khi làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, ông đã từng làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật cho rằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 không còn dài, thuận lợi và khó khăn đan xen, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng lớn.

Một số chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đặt ra khó có thể đạt được. Tình hình đó đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, quân và dân, cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Với nhiệm vụ mới được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng giao phó, trên cương vị mới, đồng chí Trần Công Thuật sẽ cùng với tập thể Ủy ban Nhân dântỉnh Quảng Bình bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tích cực, năng động, linh hoạt, điều hành hiệu lực, hiệu quả công tác của chính quyền.

Trước đó, ngày 6/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 43 phiếu (chiếm 87,76% tổng số phiếu), 3 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đứng thứ hai là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, với 42 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và cũng không có phiếu tín nhiệm thấp.

Tiếp theo là đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với 36 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và cũng không có phiếu tín nhiệm thấp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình Đinh Quý Nhân có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 24 phiếu và 19 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục