OPEC giữ nguyên sản lượng dầu nhằm bình ổn giá

Ngày 18/3, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên sản lượng trong nỗ lực nhằm giữ giá dầu ở mức hiện nay.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên sản lượng tại cuộc họp kết thúc vào ngày 18/3 ở Vienna, Áo, trong nỗ lực nhằm giữ giá dầu ở mức hiện nay và gửi đi thông điệp về sự ổn định tới các nền kinh tế có nhu cầu năng lượng lớn đang chật vật để thoát khỏi suy thoái kinh tế.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2009 OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng, hiện ở mức 24,84 triệu thùng/ngày (được áp dụng kể từ tháng 1/2009).

Trên thực tế, ngay từ trước khi quyết định chính thức được đưa ra ngày 18/3, các quốc gia thành viên chủ chốt của OPEC đã cho rằng tổ chức này sẽ chọn giải pháp giữ nguyên mức trần sản lượng dầu mỏ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Tổng Thư ký OPEC Abdalla Salem El-Badri nhấn mạnh OPEC có đủ dầu thô để đáp ứng nhu cầu của quốc tế.

Dự kiến, OPEC sẽ nhóm họp lại vào ngày 14/10 tại Vienna để xem xét tình hình thực tế.

Kể từ tháng 10/2009, giá dầu của OPEC vẫn giao động trong khoảng 70-80 USD/thùng.

Giá dầu đã tăng lên hơn 82 USD/thùng sau quyết định trên của OPEC.

Mức giá này còn bị ảnh hưởng bởi báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng ít hơn so với dự kiến tuần trước và đồng USD giảm giá sau tuyên bố ngày 16/3 của Cơ quan dự trữ liên bang Mỹ sẽ giữ tỷ lệ lãi suất chính ở mức gần 0% để giúp thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Ecuador Germanico Alfredo Pinto Troya, đồng thời là Chủ tịch cuộc họp OPEC, cho biết sự phục hồi kinh tế toàn cầu trong năm 2010 vẫn không chắc chắn và đồng đều nên thị trường dầu mỏ có thể bị tác động mạnh.

Nhu cầu dầu của thế giới được dự báo sẽ tăng trong năm 2010 do hoạt động kinh tế gia tăng ở các nước châu Á, nhất là Trung Quốc.

Cơ quan năng lượng quốc tế dự kiến nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ ở mức trung bình 86,6 triệu thùng/ngày trong năm 2010 tăng 1,6 triệu thùng/ngày so với năm 2009.

Giá dầu mỏ cũng được dự báo có thể vươn lên ngưỡng 90-95 USD/thùng vào cuối năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục