OPEC: Quá sớm để bàn cách ngăn dầu giảm giá

Tổng Thư ký OPEC cho biết do thị trường dầu mỏ thế giới đang dư nguồn cung, nên vẫn còn sớm để bàn việc ngăn đà giảm giá của dầu mỏ.
Tổng Thư ký Tổ chức các Nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Abdullah al-Badri vừa cho biết hiện thị trường dầu mỏ thế giới đang dư nguồn cung, nên vẫn còn quá sớm để bàn về cách thức hành động nhằm ngăn chặn đà giảm giá của dầu mỏ do tác động của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.

Cuối tuần trước, giá dầu thô ngọt nhẹ kỳ hạn gần nhất giao dịch trên thị trường quốc tế đã giảm gần xuống mức 75 USD/thùng, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong gần một năm rưỡi qua, do giwois kinh doanh lo ngại rằng khủng hoảng tại Hy Lạp có thể lan sang Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và khiến "con tầu" kinh tế thế giới đi "chệch đường ray" trong quá trình hồi phục.

Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị Năng lượng Arập lần thứ 9 diễn ra cuối tuần qua ở Doha (Qatar), ông Badri nói: "Chúng ta còn rất nhiều dầu mỏ dưới đất liền và ngoài khơi" và "không có gì phải nghi ngờ về việc OPEC đang sản xuất dầu một cách dư thừa."

Ông cũng kêu gọi sự đồng thuận nhiều hơn từ các nước thành viên OPEC về việc cắt giảm mạnh sản lượng đã được thông qua năm 2008. Theo đó, OPEC nhất trí giảm sản lượng 4,2 triệu thùng dầu/ngày, nhưng giá dầu tăng cao đã thúc đẩy một số thành viên tăng sản lượng phi chính thức.

Tuy nhiên, một số nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt thuộc OPEC, trong đó có Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) thì cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới về cơ bản đang tương đối cân bằng giữa cung và cầu. Còn giá dầu giảm trong tuần trước chủ yếu là do giới đầu cơ ồ ạt bán ra, cùng với nỗi lo khủng hoảng nợ tại Hy Lạp lan sang các nước khác thuộc Eurozone.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Abdullah al-Attiyah nói rằng hiện chưa có đề xuất nào về việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cần nhóm họp khẩn cấp để bàn cách đối phó với giá dầu giảm. Trước đó, chỉ có lời kêu gọi nhóm họp của người đồng cấp Côoét nếu giá dầu rơi xuống dưới 65 USD/thùng.

OPEC dự kiến sẽ nhóm họp chính thức trong tháng 10 tới để bàn về nguồn cung, sau khi đã giữ nguyên hạn ngạch sản lượng từ cuối năm 2008.

Theo ông Badri, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 900.000 thùng/ngày trong năm 2010, do tiêu thụ tăng tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục