Chứng khoán châu Á tăng mạnh chiều 12/12 theo đà tăng của Phố Wall sau quyết định giảm lãi suất của Fed, dù thị trường vẫn chịu sức ép từ kết quả kinh doanh gây thất vọng của các hãng công nghệ lớn.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, ứng dụng TikTok sẽ được tách thành một liên doanh mới của Mỹ do một nhóm các nhà đầu tư Mỹ sở hữu, bao gồm Oracle và công ty đầu tư Silver Lake Partners.
Thuật toán hiện do ByteDance sở hữu, được xem là yếu tố mấu chốt trong quá trình đàm phán, vì lo ngại nguy cơ Bắc Kinh có thể can thiệp hoặc thao túng nội dung hiển thị với người dùng.
ByteDance thông báo với Nhà Trắng rằng Trung Quốc sẽ không chấp thuận thỏa thuận cho đến khi các tranh chấp thương mại và thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc được giải quyết.
Sự xuất hiện của DeepSeek đã khiến Chủ tịch Oracle Larry Ellison mất 27,6 tỷ USD và hàng loạt tỷ phú công nghệ chứng kiến tài sản của họ giảm hàng tỷ USD trong mấy ngày qua.
Động thái của Oracle nhằm hưởng ứng xu hướng “chủ quyền dữ liệu,” bằng cách phát triển dịch vụ đám mây để lưu trữ và AI xử lý dữ liệu quan trọng tại Nhật Bản, mà không cần phải đưa ra nước ngoài.
Theo ông Albert Calamug - người phụ trách xử lý chính sách an ninh Mỹ của TikTok cho biết 100% lưu lượng người dùng TikTok tại Mỹ đang được chuyển đến cơ sở hạ tầng lưu trữ của Oracle.
Variety đưa tin Netflix đã tạm dừng các dự án mới ở Nga, trong khi H&M đã tạm dừng mọi hoạt động bán hàng tại đây, còn Oracle cho biết đã đình chỉ mọi hoạt động.
Theo phán quyết của tòa án, việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Java cho điện thoại di động Android của Google là "công bằng," qua đó hãng công nghệ này không phải chi trả hàng tỷ USD cho Oracle.
Cơ quan Thông tin Truyền thông Pakistan cho biết lệnh cấm trên của tòa án được đưa ra sau khi công ty tư nhân khiếu nại rằng ứng dụng TikTok đã phát tán nội dung không phù hợp.
Mục đích của dự án là nhằm giúp người dân có được các bản sao điện tử hồ sơ tiêm chủng đã được mã hóa và họ có thể lưu hồ sơ này trong ví điện tử mà họ lựa chọn.
Reuters đưa tin Tổng thống Trump đã quyết định không tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện chỉ thị tịch thu tài sản của TikTok nếu ByteDance vẫn không thể đạt thỏa thuận bán lại.
Trước đó, Chính phủ Mỹ đã gia hạn thêm 14 ngày đối với một sắc lệnh được ban hành vào tháng 8/2020, yêu cầu ByteDance chuyển nhượng lợi ích trong các hoạt động của TikTok tại Mỹ.
Mặc dù Tik Tok đã nhận được sự phê chuẩn ngầm của Chính quyền Trump cho phép nhượng lại một phần đầu tư cho Oracle và Walmart, song thỏa thuận này trên thực tế không bao giờ thành hiện thực.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng TikTok gây ra những lo ngại về an ninh quốc gia khi thông tin cá nhân của người dùng tại Mỹ có thể bị Chính phủ Trung Quốc sử dụng.
Tòa án cấp cao nhất của Mỹ đã lên lịch trình xét xử vụ kiện bắt đầu từ năm 2010 của Oracle với yêu cầu chi trả hàng tỷ USD từ Google về việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Java trong hệ điều hành Android.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu rõ thỏa thuận trên sẽ "xây dựng một công ty đẳng cấp thế giới ở Mỹ, do các nhà đầu tư Mỹ kiểm soát" và đáp ứng tất cả các vấn đề về an ninh quốc gia của Mỹ.
TikTok cho biết nhân viên chính phủ có trình độ có thể xem xét thuật toán và kiểm tra mã nguồn của ứng dụng này tại một trung tâm đánh giá tính minh bạch ở Los Angeles ở Mỹ.
ByteDance đã nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu công nghệ ở Trung Quốc, trong bối cảnh tập đoàn này đang "chạy nước rút" nhằm đạt được thỏa thuận với hai hãng của Mỹ là Oracle Corp và Walmart Inc.
Truyền thông Trung Quốc hôm qua đã chỉ trích Washington, cho rằng thỏa thuận với tập đoàn Oracle và Walmart nhiều khả năng không nhận được sự đồng thuận từ Bắc Kinh.